Nhóm dân quân thân Ukraine tấn công lãnh thổ Nga sát biên giới

Nguồn tin từ tình báo Ukraine xác nhận có đụng độ xảy ra giữa dân quân thân Ukraine và quân đội Nga ở khu vực lãnh thổ vùng Belgorod của Nga.

Đầu năm nay, Nga đã đưa Nhóm Quân đoàn Tự do vào danh sách tổ chức khủng bố.

Đầu năm nay, Nga đã đưa Nhóm Quân đoàn Tự do vào danh sách tổ chức khủng bố.

Theo tờ Kyiv Post, các cuộc đọ súng xảy ra vào ngày 17/12 ở làng Terebreno, khu vực Krasnoyaruzhsky, vùng Belgorod. Đây là khu vực biên giới giáp với vùng Kharkiv, phía đông bắc Ukraine.

Theo kênh tin tức Baza của Nga, đụng độ xảy ra trong lãnh thổ Nga vào lúc 11 giờ sáng ngày 17/12 (giờ địa phương), gây ảnh hưởng dến 200 người dân sống ở làng Terebreno. Nhà chức trách vùng Belgorod của Nga không ban hành lệnh sơ tán và người dân ẩn náu tại chỗ.

Nhóm Quân đoàn Tự do gồm các công dân Nga ủng hộ Ukraine, đã nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập biên giới, nói mục tiêu là nhằm tấn công một doanh trại của Nga ở vùng Belgorod. Nhóm này được cho là trực thuộc quân đội Ukraine. Tháng 3/2023, nhóm Quân đoàn Tự do đã bị Nga liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố với cáo buộc âm mưu "lật đổ chính phủ". Công dân Nga tham gia nhóm có thể đối mặt với án tù giam lên tới 20 năm.

"Nhóm xung kích của chúng tôi đã xâm nhập vùng Belgorod của Nga, phá hủy một tiền đồn của trung đội đối phương ở gần làng Terebeno và rút lui an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ", lực lượng tuyên bố, cảnh báo đã cài mìn ở một số địa điểm trước khi rút lui.

Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận thông tin xảy ra giao tranh tại khu vực làng Terebreno "khiến doanh trại của trung đội Nga bị phá hủy".

Lãnh đạo vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov thông báo khu vực làng Terebreno bị "đối phương tấn công và xảy ra đấu súng ở rìa ngôi làng. Đụng độ khiến 3 ngôi nhà bị hư hại nhưng không có dân thường thương vong.

Vị trí làng Terebreno (màu đỏ) ở khu vực gần biên giới Nga - Ukraine.

Vị trí làng Terebreno (màu đỏ) ở khu vực gần biên giới Nga - Ukraine.

Vùng Belgorod nằm sát biên giới thường xuyên bị các lực lượng Ukraine tập kích bằng pháo và máy bay không người lái (UAV). Hôm 16/12, Ukraine được cho là đã nã pháo xuyên biên giới, gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và nông trại, ông Gladkov cho biết.

Cuộc đột kích đáng kể nhất của các nhóm thân Ukraine nhằm vào vùng Belgorod diễn ra vào tháng 5/2023. Lực lượng này đụng độ với nhóm biên phòng Nga, sau đó di chuyển về phía thị trấn Kozinka, cách biên giới Ukraine khoảng 600 mét.

Quân đội Nga khi đó huy động lực lượng truy quét, triệt hạ nhiều thành viên và phá hủy phương tiện vũ khí, buộc nhóm vũ trang thân Ukraine rút lui về phía bên kia biên giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine lên tiếng về thông tin Thủ tướng Đức mời ông Orban ra ngoài khi EU bỏ phiếu

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 17/12 đã bày tỏ lòng biết ơn Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì đã thuyết phục nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orban không phủ quyết việc Liên minh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Post ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN