Tổng thống Ukraine quyết đi "con đường mệt mỏi"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 17-12 mô tả các mục tiêu trước mắt trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Theo Reuters, trong bài phát biểu qua liên kết video hằng đêm, ông Zelenskiy nói rằng Ukraine và Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sớm đánh giá tiến bộ của Kiev trong việc điều chỉnh luật của nước này với luật của EU cũng như khuôn khổ cho các cuộc đàm phán để Kiev gia nhập EU dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm tới.

Ông Zelenskiy nhắc lại việc các nhà lãnh đạo EU đã quyết định tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về tư cách thành viên với Ukraine.

"Trong những ngày tới, cùng với EC, chúng tôi sẽ chính thức khởi động quy trình đánh giá luật của Ukraine tuân thủ luật của EU – quy trình sàng lọc. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị khuôn khổ đàm phán cho Ukraine, hy vọng diễn ra vào mùa xuân năm tới" - ông Zelenskiy thông báo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham gia cuộc họp báo với Tổng thống Moldova Maia Sandu và Chủ tịch EC Charles Michel ngày 21-11-2023. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tham gia cuộc họp báo với Tổng thống Moldova Maia Sandu và Chủ tịch EC Charles Michel ngày 21-11-2023. Ảnh: Reuters

Brussels đề nghị tư cách ứng cử viên gia nhập EU cho Ukraine 4 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2-2022, khiến chính quyền Kiev gấp rút cải cách các lĩnh vực ưu tiên được EC xác định.

Hồi tháng trước, EC cho biết Ukraine đã thực hiện 4/7 khuyến nghị của cơ quan này, bao gồm về chống tham nhũng, cải tổ tư pháp quy mô lớn và điều chỉnh luật truyền thông phù hợp với các tiêu chuẩn của EU.

EC tuyên bố họ sẽ đánh giá lại tiến bộ của Ukraine vào tháng 3-2024, một phần của con đường dài và phức tạp giúp Kiev trở thành thành viên của EU. Đại sứ EU tại Ukraine Katarina Mathernova mô tả tiến trình này có thể "gây mệt mỏi".

Cách đây vài ngày, ông Zelenskiy hoan nghênh quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên cho Ukraine của EU. "Quyết định này là một chiến thắng cho Ukraine. Một chiến thắng cho toàn bộ châu Âu. Một chiến thắng tạo động lực, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh" - ông Zelenskiy viết trên mạng xã hội X.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khi đó cho biết đây là "một quyết định chiến lược và sẽ khắc sâu trong lịch sử liên minh của chúng ta".

EU cũng đồng ý mở các cuộc đàm phán với Moldova và trao tư cách ứng cử viên EU cho Georgia, đồng thời thúc đẩy quá trình giúp Bosnia và Herzegovina trở thành ứng cử viên gia nhập khối này.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố ông đã chặn đề xuất cải tổ ngân sách EU bao gồm 54 tỉ USD viện trợ tài chính cho Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky tiết lộ về cuộc trao đổi bất ngờ với Thủ tướng Hungary Orban

Thủ tướng Hungary Viktor Orban “không có lý do gì“ để chặn Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/12 nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN