Nhóm biệt kích nghi ám sát Tổng thống Haiti bị vây bắt như thế nào?

Nhóm biệt kích bị nghi ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise dường như không chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đào thoát trước sự truy bắt của lực lượng an ninh.

Nhiều nghi phạm bị lực lượng an ninh Haiti bắt giữ là cựu quân nhân.

Nhiều nghi phạm bị lực lượng an ninh Haiti bắt giữ là cựu quân nhân.

Đài CNN của Mỹ gần đây đăng tải thông tin độc quyền về toàn bộ cuộc truy lùng nhóm biệt kích người Colombia và hai công dân Mỹ gốc Haiti, sau khi nhóm này bị phát hiện rời dinh thự của Tổng thống Jovenel Moise vào rạng sáng ngày 7.7

Đặt bẫy

Video do người dân ghi lại vào thời điểm Tổng thống Haiti bị ám sát, cho thấy cảnh những người không rõ danh tính nổ súng lên trời và nói: “Đây là đặc vụ DEA, mọi người lùi lại”.

Lực lượng an ninh Haiti sau đó mới biết chuyện dinh thự của Tổng thống bị tấn công. Nhưng đã quá muộn để can thiệp.

Theo một nguồn tin an ninh, lực lượng an ninh Haiti phát hiện 5 chiếc xe bắt đầu rời khỏi dinh thự.

Lo ngại khả năng có ông Moise hoặc các con tin ở trong xe, lực lượng an ninh tránh đụng độ trực tiếp và để đoàn xe này di chuyển.

Con đường nơi lực lượng an ninh Haiti lập chốt chặn.

Con đường nơi lực lượng an ninh Haiti lập chốt chặn.

Nhưng họ đã lập chốt chặn kiên cố ở khúc cua trên đường chính dẫn về trung tâm thành phố. Hàng trăm nhân viên an ninh ẩn mình trong bóng tối.

Do bị chặn lại bất ngờ ở khúc cua giữa một bên là vách núi dựng đứng như tường và một bên là sườn đồi, nhóm biệt kích đành bỏ xe chạy, bỏ lại nhiều vũ khí.

Một số nhảy xuống kênh thoát nước để tìm đường thoát thân, số khác tìm nơi ẩn náu tại các tòa nhà lân cận. Nhóm đông người nhất trú ẩn tại một tòa nhà hai tầng bỏ hoang. Do nằm bên sườn đồi, căn nhà trở thành địa điểm phòng thủ lý tưởng. Phía trước là lớp tường bê tông dày, giúp tránh đạn bắn. Tuy vậy, một số biệt kích Colombia đã bỏ mạng tại đây.

Cuộc vây hãm

Trước khi Mặt trời mọc vào sáng ngày 7.7 ở quốc gia vùng Caribe, lực lượng an ninh Haiti biết rằng Tổng thống đã chết ở dinh thự.

Nhóm biệt kích đang lẩn trốn đem theo hai thành viên đội cận vệ Tổng thống (USGPN). Lực lượng an ninh dường như biết họ đang phải đối diện với một toán lính đánh thuê.

“Chúng tôi nghe thấy họ nói tiếng Tây Ban Nha”, nguồn tin cho biết.

Vết đạn bắn tại căn nhà hai tầng bỏ hoang, nơi nhóm biệt kích ẩn náu.

Vết đạn bắn tại căn nhà hai tầng bỏ hoang, nơi nhóm biệt kích ẩn náu.

Bên ngoài tòa nhà hai tầng, lực lượng an ninh Haiti bình tĩnh chờ đợi các nghi phạm đầu hàng, vì biết đối phương không thể cố thủ mãi trong thời tiết nắng nóng mùa hè và không có nước uống.

8 giờ sáng (giờ địa phương), một phụ nữ sống ở Colombia nhận được điện thoại từ anh trai, là thành viên trong nhóm biệt kích.

Cô gái nói với CNN: “Anh ấy nói có chuyện không ổn, đang bị vây hãm và đang chiến đấu”.

“Anh ấy nói tôi đừng lo lắng và đừng nói với mẹ, rằng mọi chuyện sẽ ổn”, cô gái cho biết, khẳng định không tin anh trai tham gia vụ sát hại Tổng thống Haiti.

Đến 3 giờ chiều, không thấy có động tĩnh từ bên trong tòa nhà bỏ hoang, lực lượng an ninh Haiti bắt đầu ném lựu đạn hơi cay.

Thông qua điện thoại của một thành viên đội cận vệ bị bắt làm con tin, lực lượng an ninh Haiti biết hai người đầu tiên ra đầu hàng là công dân Mỹ gốc Haiti, tự nhận là phiên dịch viên.

Hai con tin là thành viên đội cận vệ cũng được trả tự do.

Nhóm biệt kích cố thủ trong căn nhà suốt nhiều giờ trước khi bỏ chạy tới cơ quan đại diện Đài Loan.

Nhóm biệt kích cố thủ trong căn nhà suốt nhiều giờ trước khi bỏ chạy tới cơ quan đại diện Đài Loan.

“Ban đầu, chúng tôi không biết có bao nhiêu người ở đó cho đến khi các con tin được tự do. Các con tin nói nhóm biệt kích có 25 người. Vậy là chúng tôi đang phải đối phó với một trung đội”, nguồn tin nói trên CNN.

Trong cuộc đấu súng diễn ra vào chiều ngày 7.7, một người trong nhóm biệt kích còn ném lựu đạn, nhưng không phát nổ.

“Họ nổ súng từ tầng hai, ném lựu đạn vào chúng tôi nhưng nó không nổ. Không gì gây lo ngại hơn những quả lựu đạn lăn xuống từ sườn đồi”, nguồn tin nói.

Ít nhất 3 thành viên nhóm biệt kích bị bắn hạ trong hai giờ đọ súng. Khu vực có các vũng máu chỉ rõ nơi những người này tử vong.

Tuy nhiên, những người còn lại trong nhóm biệt kích đã âm thầm leo lên đồi từ phía sau tòa nhà và trốn thoát.

Lẩn trốn ở cơ quan đại diện Đài Loan

Vì sao nhóm biệt kích nhận ra văn phòng đại diện Đài Loan, nằm cách không xa dinh thự của Tổng thống Moise, cho đến nay chưa rõ ràng.

11 nghi phạm đã trèo vào tòa nhà ngoại giao. Đây rõ ràng là ý hay vì lực lượng an ninh Haiti không được phép xâm nhập nếu không được sự đồng ý từ Đài Loan.

Lối vào cơ quan đại diện Đài Loan ở Haiti.

Lối vào cơ quan đại diện Đài Loan ở Haiti.

Không rõ là nhóm biệt kích có nhận được gợi ý từ những người bản địa hay không. Nhưng nhóm biệt kích không ngờ rằng bên trong cơ quan đại diện Đài Loan vẫn còn một bảo vệ, người trốn trong chiếc xe Toyota RAV4.

Người này đã thông báo với quan chức Đài Loan và phía Đài Loan báo động lực lượng an ninh Haiti.

“Chúng tôi nhận được yêu cầu từ phía Haiti và ngay lập tức cho phép cảnh sát Haiti tiến vào bên trong cơ quan đại diện để truy lùng các nghi phạm”, Joanne Ou, phát ngôn viên cơ quan đối ngoại Đài Loan, nói.

Đến đêm ngày 8.7, 11 nghi phạm bị bắt bên trong cơ quan đại diện Đài Loan. Nhiều nghi phạm khác cũng bị bắn khi đang lẩn trốn ở các khu vực lân cận.

Lực lượng an ninh Haiti không loại trừ khả năng vẫn còn các nghi phạm đang bỏ trốn và kêu gọi người dân cảnh giác.

Trong số 17 người bị bắt giữ cho đến nay, có 15 người là công dân Colombia và 2 người là công dân Mỹ gốc Haiti.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Bất ngờ quan hệ của nghi phạm với 2 cơ quan Mỹ

Một số nghi phạm trong vụ sát hại Tổng thống Haiti từng làm việc cho cơ quan chống ma túy Mỹ (DEA) và FBI với vai trò là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tổng thống Haiti bị ám sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN