Tổng thống Haiti bị ám sát: Bắt được "trùm" nhóm sát thủ?

Nghi phạm mới bị bắt giữ là cái tên được nhiều nghi phạm khác nhắc đến khi khai nhận với cảnh sát. Người này được cho là lên kế hoạch để ngồi vào vị trí Tổng thống Haiti.

Video: Nghi phạm liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti bị người dân cầm mã tấu, dao tấn công. Nguồn: New York Post

Theo Miami Herald, Léon Charles, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Haiti hôm 11/7 tuyên bố, Christian Emmanuel Sanon, một "bác sĩ" 63 tuổi gốc Haiti từng làm việc hơn 20 năm tại bang Florida (Mỹ), đã bị bắt ở Haiti vì nghi ngờ là một trong số "trùm" chỉ đạo nhóm sát thủ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse tuần trước. 

Ông Charles cho biết, Sanon là cái tên được nhiều nghi phạm nhắc đến khi cảnh sát lấy lời khai. Lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti đã bắt giữ "bác sĩ" này để phục vụ cuộc điều tra kẻ chủ mưu đứng sau nhóm sát thủ gồm 26 công dân Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. 

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti, Sanon đã "liên lạc với 2 nghi phạm khác và những kẻ này được cho là chủ mưu đứng sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse".  

Christian Emmanuel Sanon. Ảnh: PNH

Christian Emmanuel Sanon. Ảnh: PNH

Vụ bắt giữ Sanon là lần thứ 3 một nghi phạm gốc Haiti bị cảnh sát "sờ gáy". Trước đó, James Solages, 35 tuổi, và Joseph G. Vincent, 55 tuổi - 2 nghi phạm người Mỹ gốc Haiti - cũng bị bắt giữ. 

2 nghi phạm người Mỹ gốc Haiti nằm trong số 21 nghi phạm liên quan tới vụ ám sát Tổng thống bị bắt giữ tính tới thời điểm này. Các quan chức Haiti cho biết, trong quá trình lấy lời khai, 2 nghi phạm người Mỹ cho biết, mục đích của nhóm sát thủ không phải là tới để giết ông Moïse mà chỉ để thực thi lệnh bắt giữ do một thẩm phán đưa ra năm 2019 và đưa ông Moïse tới dinh Tổng thống. Tại đó, các thủ tục sẽ diễn ra để đưa Sanon lên làm Tổng thống Haiti.  

Léon Charles, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Haiti. Ảnh: Reuters

Léon Charles, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Haiti. Ảnh: Reuters

Sanon tới Haiti vào tháng 6 trên một chuyến bay riêng với "động cơ chính trị". Theo các lời khai được công bố, người đàn ông 63 tuổi đã thuê các nghi phạm làm vệ sĩ khi được lên làm Tổng thống Haiti. 

Theo lời khai của một nghi phạm Colombia, nhóm người ban đầu được thuê bảo vệ Sanon như là một khách V.I.P, nhưng sau đó nhiệm vụ thay đổi. Họ được yêu cầu tới bắt giữ Tổng thống Moïse. Tuy nhiên, ông Charles không nêu rõ vì sao và khi nào kế hoạch thay đổi thành ám sát Tổng thống Haiti.

Trong quá trình khám nhà Sanon sau khi bắt giữ, cảnh sát phát hiện nhiều vũ khí, đạn dược, gồm 6 súng trường, nhiều súng bắn đạn 9mm, 20 hộp tiếp đạn và 4 biển số xe Cộng hòa Dominica, nước láng giềng của Haiti. 

Theo Miami Herald, Sanon đã sống và làm việc tại bang Florida, Mỹ hơn 20 năm. Hồ sơ công khai cho thấy, người đàn ông 63 tuổi đã đăng ký hơn 10 doanh nghiệp liên quan tới các lĩnh vực như y tế, năng lượng hay bất động sản tại bang này nhưng hầu hết không hoạt động. 

Dù tự nhận là một bác sĩ, hồ sơ công khai cho thấy Sanon không được cấp giấy phép y tế ở Florida, nơi người đàn ông này từng nộp đơn phá sản năm 2013. Hồ sơ lưu trữ tại tòa ghi rằng Sanon là một bác sĩ làm việc tại Haiti và Cộng hòa Dominica. 

Một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào một người từng nộp đơn phá sản như Sanon lại có thể là chủ của một âm mưu tốn kém. Một số nghi phạm, đang bị bắt giữ, cho biết, mỗi người được trả 3.000 USD/tháng (70 triệu đồng) và đã ở Haiti từ tháng 1 năm nay. 

Vụ bắt giữ Sanon diễn ra khi cảnh sát Haiti đang phối hợp với giới chức Colombia để làm sáng tỏ cái chết của ông Moïse, người bị bắn 12 phát trong phòng ngủ vào khoảng 1h sáng 7/7.

Trong cuộc họp báo vào cuối ngày 11/7, ông Charles cho biết cảnh sát Haiti đang có 2 cuộc điều tra song song. Một trong số này liên quan tới cái chết của Tổng thống và thủ phạm. Cuộc điều tra hành chính còn lại do cảnh sát Nội vụ xử lý. 

Nhiều nghi vấn xuất hiện liên quan tới các vệ sĩ của Tổng thống Moïse và cách các sát thủ có thể dễ dàng vượt qua cửa an ninh, 2 con chó để đột nhập dinh thự riêng của Tổng thống. 

Các nguồn tin từ cảnh sát Haiti cho biết, 4 thành viên thuộc bộ phận an ninh của Tổng thống đã bị cách chức và phải phối hợp phục vụ quá trình điều tra. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ Tổng thống Haiti bị ám sát: Trùm băng đảng quyền lực lên tiếng

Một trong những ông trùm băng đảng quyền lực nhất của Haiti hôm 10/7 tuyên bố "tay chân" của mình sẽ tràn xuống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Maiami Herald ([Tên nguồn])
Tổng thống Haiti bị ám sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN