Haiti: Băng đảng quyền lực nhất đòi lật đổ Thủ tướng

Jimmy Cherizier, thủ lĩnh băng đảng quyền lực nhất Haiti thúc giục dân xuống đường biểu tình phản đối chính phủ, đe dọa lật đổ Thủ tướng Ariel Henry.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters ngày 20-9, Jimmy Cherizier, cựu sĩ quan cảnh sát Haiti và hiện là thủ lĩnh băng đảng lớn mạnh nhất nước này, kiểm soát phần lớn thủ đô Port-au-Prince, tuyên bố rằng băng đảng của mình đang phát động một cuộc chiến nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Ariel Henry. Một trong những biện pháp là thúc giục người dân xuống đường biểu tình phản đối chính phủ.

"Chúng tôi sẽ lật đổ chính quyền của ông Henry bằng mọi cách, cho dù có phải dùng tới vũ khí" - ông Cherizier tuyên bố.

Ông Jimmy Cherizier dẫn đầu băng đảng của mình xuống đường tại Port-au-Prince hôm 19-9. Ảnh: REUTERS

Ông Jimmy Cherizier dẫn đầu băng đảng của mình xuống đường tại Port-au-Prince hôm 19-9. Ảnh: REUTERS

Ông Cherizier cho rằng chính phủ của Thủ tướng Henry đang tồn tại bất hợp pháp, vì đã không tổ chức cuộc bầu cử nào mà lên nắm quyền. Theo đó, ông này kêu gọi người dân tầng lớp lao động ở Haiti nên biểu tình hằng ngày để phản đối sự tồn tại của chính phủ này.

Ông cũng cam kết sẽ giúp những người dân đã rời bỏ nhà cửa vì bạo lực ở quận Carrefour Feuilles (Port-au-Prince, Haiti) có thể sớm trở về nhà. Hôm 19-9, ông Cherizier đã dẫn đầu nhóm vũ trang dưới quyền mình xuống đường tuần hành tại Port-au-Prince.

Theo Reuters, các băng nhóm tại Haiti hoạt động thường xuyên hơn từ sau khi xảy ra vụ ám sát ông Jovenel Moise, Tổng thống Haiti, hồi năm 2021. Vụ ám sát đã để lại khoảng trống quyền lực ở Haiti. Lúc bấy giờ Thủ tướng Henry đã lên nắm quyền và cam kết sẽ tổ chức bầu cử khi an ninh đất nước được tái thiết. Ông Henry cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ra tay giúp chống lại “các băng nhóm có tổ chức” tại Haiti.

Trong khi đó, ông Cherizier nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế không nên đối phó các băng nhóm ở Haiti vì những nước này không có nhiệm vụ đó và cũng không liên quan cái chết của Tổng thống Moise. Ông này còn cho rằng cộng đồng quốc tế không nên ủng hộ chính phủ của ông Henry vì đã lên nắm quyền bất hợp pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ giục công dân rời đảo quốc Caribe ”càng sớm càng tốt”

Washington còn lệnh cho tất cả nhân viên chính phủ Mỹ "không thiết yếu" và một số gia đình Mỹ rời khỏi đảo quốc vùng Caribe này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÍ THANH ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN