Lời khai gây sốc của nhóm sát thủ vụ Tổng thống Haiti bị ám sát

Một số người trong nhóm sát thủ gồm các cựu quân nhân Colombia và hai công dân Mỹ, được cho là đã khai với các nhà điều tra rằng, họ được yêu cầu bắt giữ Tổng thống Haiti Jovenel Moise, nhưng khi đến nơi phát hiện ông Moise đã chết.

Hầu hết các nghi phạm bị cảnh sát Haiti bắt giữ là cựu quân nhân Colombia.

Hầu hết các nghi phạm bị cảnh sát Haiti bắt giữ là cựu quân nhân Colombia.

Reuters dẫn nguồn tin giấu tên nói trên tờ Miami Herald, cho biết các nghi phạm đã đưa ra lời khai chính thức đầu tiên vào ngày 11.7.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị bắn chết vào rạng sáng ngày 7.7 tại dinh thự ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Nhà chức trách Haiti thông báo nhóm sát thủ có 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti.

Bên cạnh đó, một công dân Mỹ gốc Haiti thứ ba cũng mới bị bắt giữ, được cho là kẻ chủ mưu.

Nguồn tin giấu tên là người đã trực tiếp nói chuyện với 19 nghi phạm bị bắt giữ. Một số nghi phạm nói nhiệm vụ của họ là bắt ông Moise và đưa đến phủ tổng thống.

Hai công dân Mỹ gốc Haiti là James Solages và Joseph Vincent nói họ được thuê làm phiên dịch viên cho nhóm biệt kích Colombia. Nhưng khi cả nhóm đến nơi, họ phát hiện ông Moise đã chết.

Nhóm sát thủ bị bắt giữ cùng nhiều vũ khí.

Nhóm sát thủ bị bắt giữ cùng nhiều vũ khí.

Cảnh sát Haiti chưa bình luận về thông tin này. Cũng theo tờ Miami Herald, một số cựu quân nhân Colombia nói họ tới Haiti để làm nhân viên an ninh, do công ty CTU có trụ sở ở Miami thuê.

Bên cạnh đó, tuyên bố từ chính phủ Haiti và đệ nhất phu nhân Martine Moise có phần mâu thuẫn. Theo ABC News, quyền Thủ tướng Claude Joseph tuyên bố: “Nhóm lính đánh thuê đã đến tư gia của Tổng thống. Chúng tra tấn và giết chết ông ấy”.

Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Martine nói: "Chỉ trong chớp mắt, các tay súng đánh thuê đã xâm nhập nhà của chúng tôi, bắn chồng tôi thủng lỗ chỗ”. Bà Martine cũng cho rằng, đối thủ chính trị của chồng là người đã thuê nhóm sát thủ. 

Nhưng không rõ nhóm sát thủ này có phải nhóm các cựu binh Colombia bị bắt hay không. Bà Martine hiện đang được điều trị tại Miami và đoạn ghi âm lời nói của bà đã được xác nhận là thật.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Giả thuyết mới gây bất ngờ

Các đặc vụ Mỹ và Colombia đã tới Haiti để tham gia điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise gây chấn động, trong khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tổng thống Haiti bị ám sát Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN