Nhà Trắng phản bác lời cảnh báo đáp trả quân sự của Tổng thống Nga Putin

Mỹ và NATO không hề có “ý định gây hấn” nhằm vào Nga, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói, bác bỏ cảnh báo “đáp trả quân sự - kỹ thuật” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đưa ra.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

Trả lời câu hỏi về việc liệu Mỹ có lo ngại trước lời cảnh báo “đáp trả quân sự” của Nga hay không, bà Psaki nói các cuộc tiếp xúc ngoại giao vẫn đang diễn ra và đó là “dấu hiệu tốt” trong mối quan hệ căng thẳng Nga-Mỹ.

“Tin tốt là chúng tôi có một cuộc đối thoại ngoại giao cởi mở và chúng tôi kì vọng điều này sẽ được tiếp tục”, bà Psaki nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng “Moscow sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả quân sự - kỹ thuật thích hợp nếu phương Tây tiếp tục gây hấn”.

“Tuyên bố của ông Putin không hướng đến người nghe là Mỹ”, bà Psaki nói, ám chỉ ông Putin tuyên bố cứng rắn tới người nghe trong nước. “Ông Putin có thính giả riêng, không phải là người Mỹ ở đây”.

Ông Putin đưa ra cảnh báo vào ngày 21.12, nhấn mạnh rằng Mỹ đưa vũ khí đến Ukraine sẽ khiến Nga không còn đường lùi và buộc phải phản ứng.

Ông Putin cũng nói rằng Nga không còn coi phương Tây là đối tác tin cậy, khẳng định Nga có đủ năng lực đáp trả thích đáng các mối đe dọa.

Nói về liên minh quân sự NATO, bà Psaki cho biết: “NATO là liên minh phòng thủ, chúng tôi không có hành động gây hấn với Nga. Chỉ có một phía đang gây hấn ở Ukraine”.

Bà Psaki ám chỉ việc Nga tập trung binh lực ở biên giới, dường như chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ và phương Tây đe dọa, Tổng thống Nga Putin đáp trả ”gắt”

Hôm 21.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin chính thức lên tiếng đáp trả trong bối cảnh Mỹ và phương Tây dọa sẽ giáng đòn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN