Đức tuyên bố cứng rắn trước những yêu cầu của Nga với NATO

NATO nên tham gia đối thoại với Nga nhưng liên minh quân sự này không chấp nhận việc Nga đưa ra đề xuất với các nước thành viên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức tuyên bố trong chuyến thăm đến Litva.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tới thăm căn cứ quân sự Rukla ở Litva.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht tới thăm căn cứ quân sự Rukla ở Litva.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht đưa ra tuyên bố trong cuộc họp báo với người đồng cấp Litva, Arvydas Anusauskas, vào ngày 19.12, theo RT.

Bà Lambrecht nói rằng, mặc dù việc thảo luận về các đề xuất mà Nga đưa ra là "quan trọng và đúng đắn", nhưng NATO sẽ không cho phép Moscow yêu cầu các nước thành viên phải “hành xử ra sao”.

Bà Lambrecht nói việc tháo gỡ căng thẳng thông qua ngoại giao đi kèm với “răn đe hiệu quả” trước nguy cơ Nga có thể tấn công Ukraine.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức sau khi nhậm chức vào tuần trước. Bà trấn an Litva, rằng Đức “hiểu mối lo ngại của các quốc gia vùng Baltic khi bị đe dọa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức và Litva không chỉ tập trung thảo luận về tình hình Ukraine, mà còn quan tâm đến cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus.

Bà Lambrecht kết luận: “NATO sẵn sàng bảo đảm an ninh cho các nước thành viên, một cách quyết tâm và thống nhất”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Litva, ông Anusauskas nói Nga “không được phép vẽ ra ranh giới đỏ hay nói về những ảnh hưởng ở châu Âu”.

Ông Anusauskas cũng tuyên bố Litva sẽ bắt đầu chuyển vũ khí sát thương tới Ukraine.

Trước chuyến thăm Litva, Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh phương Tây trừng phạt Nga mạnh mẽ nếu Moscow vẫn bất chấp tấn công Kiev.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố “Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp chống lại mối đe doạ nếu Mỹ và NATO bác bỏ đề xuất an ninh mà Moscow đưa ra”.

“Khi đó sẽ quá muộn để hỏi tại sao chúng tôi ra quyết định như vậy”, ông Grushko cảnh báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cảnh báo rắn phương Tây: Khi hỏi tại sao thì đã quá muộn

Các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga với phương Tây nhằm tránh một cuộc xung đột tiềm tàng, Thứ trưởng Ngoại giao...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN