Nhà Trắng nói sự thật bệnh tình của ông Trump

Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows tiết lộ, tình trạng sức khỏe của Tổng thống Trump trước khi nhập viện là “tồi tệ hơn nhiều” so với thông tin trước đó được công khai.

Ông Trump vẫn làm việc trong bệnh viện dù đang bị nhiễm Covid-19 (ảnh: Reuters)

Ông Trump vẫn làm việc trong bệnh viện dù đang bị nhiễm Covid-19 (ảnh: Reuters)

Theo ông Meadows, các bác sĩ Nhà Trắng cùng một số quan chức thân cận đã thúc giục Tổng thống Trump tới bệnh viện sau khi ông “bị sốt và lượng oxy trong máu giảm nhanh”.

“Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với những ngày quan trọng sắp tới khi chiến đấu với Covid-19 trong bệnh viện quân đội”, ông Meadows nói.

Trước đó, hôm 2.10, ông Meadows từng khẳng định, Tổng thống Trump chỉ có “các triệu chứng nhẹ” khi nhiễm Covid-19.

Phát biểu này làm dấy lên đồn đoán cho rằng Nhà Trắng đang cố gắng xây dựng hình ảnh Tổng thống Trump có sức khỏe bình thường, không đáng lo ngại khi nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, sự thật rõ ràng nhất là ông Trump đã phải nhập viện.

“Sáng hôm 2.10, chúng tôi thực sự lo ngại về sức khỏe của ông Trump. Ông ấy bị sốt cao, lượng oxy trong máu giảm nhanh chóng. Tuy nhiên, với sức chống chịu mạnh mẽ, ông Trump vẫn đứng dậy và đi lại như thường. Hiện tại thì ông Trump đã hạ sốt và lượng oxy trong máu đã quay về mức ổn định”, ông Meadows nói với kênh Fox News.

“Sức khỏe của ông Trump đang có những tiến triển không thể tin được”, ông Meadows nói thêm.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên tiết lộ, Tổng thống Trump đã tỏ ra không vui trước những tuyên bố hôm 2.10 của Chánh văn phòng Nhà Trắng về sức khỏe của mình.

Walter Reed – bệnh viện mà ông Trump đang điều trị khi nhiễm Covid-19 (ảnh: Reuters)

Walter Reed – bệnh viện mà ông Trump đang điều trị khi nhiễm Covid-19 (ảnh: Reuters)

Hôm 3.10, ông Trump cũng đăng một đoạn video dài khoảng 4 phút. Trong đoạn phim, Tổng thống Mỹ cho rằng, “thử thách thực sự” về sức khỏe sẽ tới với ông trong vài ngày tới.

“Vài ngày tới sẽ là khoảng thời gian thử thách thực sự đối với sức khỏe của tôi. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra trong thời gian này”, ông Trump nói trong video.

Trong cuộc họp báo mới nhất, Sean Conley – bác sĩ Nhà Trắng – cho biết, ông Trump đã có những biểu hiện nhiễm Covid-19 từ khá sớm.

Bác sĩ Conley khẳng định, Tổng thống Trump không phải thở bằng máy oxy.

“Tổng thống Trump chưa phải dùng máy thở oxy vào thời điểm này”, ông Conley nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến toàn bộ quá trình ông Trump nhiễm Covid-19 phải nhập viện

Tờ New York Times đã tổng hợp lại toàn bộ diễn biến quá trình ông Trump nhiễm Covid-19 phải nhập viện điều trị, giúp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN