Nhà dịch tễ học hàng đầu TQ cảnh báo "điểm mù" ở Vũ Hán

Bất chấp những cải thiện rõ rệt về tình hình dịch Covid-19, chính phủ Trung Quốc vẫn kêu gọi sự tập trung trong công tác phòng chống dịch bệnh ở tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán. Trong khi đó, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc cũng cảnh báo về "điểm mù" trong các cộng đồng ở tâm dịch.

Theo Tân Hoa xã, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, lần đầu tiên không ghi nhận thêm bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào trong ngày 18/3, một bước ngoặt đáng chú ý đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài hàng tháng của thành phố với loại virus mới.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh công tác điều trị y tế, phòng ngừa, kiểm soát và theo dõi diễn biến dịch Covid-19 tại tâm dịch Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Tập đưa ra phát biểu trên khi chủ trị một cuộc họp trong giới lãnh đạo về kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế ngày 18/3, theo Tân Hoa xã.

Thời báo Hoàn cầu cho biết, công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng ở thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc đã thu hút sự chú ý khi các ca nhiễm mới liên tục xuất hiện (trước ngày 18/3 - thời điểm công bố không có ca nhiễm mới ở Vũ Hán), khiến nhiều người phân vân về nguồn gốc gây ra lây nhiễm.

Đặc biệt, một số thành phố ở Hồ Bắc đã dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa tổng thể. Dân cư ở các thành phố này được báo cáo là đã tập trung tại nhà hàng và các địa điểm công cộng khác, làm dấy lên lo ngại về tăng khả năng lây lan từ những hoạt động này.

Các chuyên gia cảnh báo, "điểm mù" vẫn tồn tại ở một số cộng đồng.

"Vũ Hán đã chứng kiến một số ca nhiễm mới trong những ngày qua, dù mỗi ngày có số ca không nhiều nhưng tất cả đều được xác nhận tại các khoa ngoại trú thay vì trong các trường hợp nghi nhiễm mà chúng tôi đang theo dõi. Điều này cho thấy vẫn còn một số "điểm mù" trong việc sàng lọc bệnh nhân Covid-19", Zeng Guang, trưởng dịch tễ học tại Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC), cho biết hôm 18/3.

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo "điểm mù" có thể vẫn tồn tại trong việc sàng lọc bệnh nhân Covid-19 ở vùng dịch Hồ Bắc. Ảnh minh họa: News.cn

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Trung Quốc cảnh báo "điểm mù" có thể vẫn tồn tại trong việc sàng lọc bệnh nhân Covid-19 ở vùng dịch Hồ Bắc. Ảnh minh họa: News.cn

Ông Zeng cũng cho biết sẽ mất thời gian để kiểm tra nếu số ca ở các khoa ngoại trú tiếp tục tăng lên. Và nếu xác thực, cần có biện pháp vô hiệu hóa ngay lập tức. Nhà dịch tễ học tại CCDC nhấn mạnh rằng mỗi trường hợp phải thực sự được xem xét kỹ và thực hiện điều tra dịch tễ.

Mọi người nên cẩn thận với tình huống trong đó một ca bị lây nhiễm nhưng nhiều người xung quanh không để ý và dẫn tới lây lan rộng. Đây là trường hợp xấu nhất, theo Zheng.

Tuy nhiên, nhà dịch tễ học của CCDC tự tin rằng Trung Quốc đã xây dựng hệ thống sàng lọc hoàn chỉnh và kịp thời để xác định các ca nhiễm Covid-19 mới và kiểm tra những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm mới này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới 159 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Tính tới sáng 19/3, tổng số ca nhiễm trên thế giới đã vượt mốc 200.000 với hơn một nửa trong số này là các ca tới từ bên ngoài Trung Quốc.

"Mọi thứ mới chỉ bắt đầu", ông Zeng nói và dự đoán rằng đại dịch Covid-19 vẫn ở giai đoạn đầu nếu xét trên quy mô toàn cầu.

Cũng theo Zeng, dịch Covid-19 đã trở thành đại dịch nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Các yếu tố mà nhà dịch tễ học này cho rằng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của dịch Covid-19 trong tương lai gồm: sự biến đổi của virus, môi trường tự nhiên khác nhau ở các nước khác nhau, và biện pháp chống dịch của mỗi quốc gia và khu vực.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa kiểm soát được Covid-19, Trung Quốc nhận cảnh báo đợt ”sóng” lây lan tiếp theo

Trung Quốc vừa ghi nhận ngày không có ca nhiễm Covid-19 nào xuất phát từ trong nước lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN