Người vợ xinh như minh tinh là "vũ khí bí mật" của ứng viên tổng thống Mỹ tiềm năng 2024

Mặc bộ váy vàng lệch vai nổi vật, tóc chải bồng bềnh cùng gương mặt trang điểm xinh đẹp, bà Casey DeSantis dễ bị nhầm là một ngôi sao Hollywood khi đứng cạnh chồng – ông Ron DeSantis, Thống đốc bang Florida. Ít người biết rằng, bà Casey không chỉ có nhan sắc.

Ông Ron DeSantis và vợ – bà Casey – trong đêm ăn mừng thắng cử hôm 8/11 (ảnh: Reuters)

Ông Ron DeSantis và vợ – bà Casey – trong đêm ăn mừng thắng cử hôm 8/11 (ảnh: Reuters)

Hôm 8/11, ông Ron DeSantis, ứng viên đảng Cộng hòa, đã tổ chức ăn mừng chiến thắng áp đảo trước ứng viên đảng Dân chủ Charlie Crist trong cuộc đua giành chức Thống đốc bang Florida. Ông DeSantis nhận được 57% phiếu bầu, so với 42% số phiếu của đối thủ.

Theo Politico, đây là khoảng cách lớn nhất trong cuộc đua Thống đốc ở Florida kể từ năm 2002. Với chiến thắng vang dội, ông DeSantis được cho là “ngôi sao đang lên” của đảng Cộng hòa và là ứng viên tranh cử tổng thống tiềm năng vào năm 2024.

Tuy nhiên, trong đêm DeSantis xuất hiện trước đám đông để thông báo về việc đắc cử, sự chú ý của ống kính lại hướng về người vợ xinh đẹp của ông – bà Casey DeSantis.

“Bà ấy vẫn là tâm điểm chú ý, vẫn tỏa sáng như mọi lần”, Peter Schorsch – nhà báo chuyên đưa tin về chiến dịch tranh cử ở bang Florida – nhận xét.

Ông Schorsch cho biết, với phong cách thời trang nổi bật, bà Casey muốn truyền đi thông điệp rằng vợ chồng nhà DeSantis sẽ là tâm điểm của chính trường Mỹ.

“Tôi không thích phải nói ra điều này, nhưng gia đình DeSantis nhắc tôi nhớ đến nhà Kennedy, lúc nào cũng rạng rỡ và thoải mái trước ống kính”, ông Schorsch nói.

Nhan sắc nổi bật của bà Casey (ảnh: CNN)

Nhan sắc nổi bật của bà Casey (ảnh: CNN)

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, bà Casey DeSantis, 42 tuổi, còn rất tài năng và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của chồng. Bà Casey nổi tiếng trong chính trường Florida khi là nhà sản xuất chính cho các quảng cáo vận động tranh cử của ông DeSantis.

“Vợ tôi là người bạn tốt nhất, người ủng hộ tuyệt vời nhất của tôi”, Thống đốc bang Floria nhận xét về bà Casey.

“Ông DeSantis có khá ít người thân cận. Ông ấy không có nhiều cố vấn và bà Casey đóng vai trò quan trọng”, Ryan Girdusky – nhà tư vấn chính trị Mỹ – nhận xét.

Theo ông Girdusky, vai trò của bà Casey sẽ tăng vọt nếu ông DeSantis tranh cử tổng thống năm 2024.

Bà Casey tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Charleston ở Nam Carolina, trước khi theo đuổi sự nghiệp báo chí. Bà từng làm phát thanh viên cho kênh WJXT và phóng viên của tờ PGA Tour.

Theo New York Times, ông DeSantis chưa bao giờ là một người thân thiện, nhưng các nhà tài trợ cho chiến dịch dường như bị cuốn hút bởi sự tài giỏi của bà Casey.

“Bà ấy là nhân tố X. Nếu không có Casey, ông DeSantis sẽ không phải là người như bây giờ”, Scott Parkinson, cựu quan chức dưới quyền ông DeSantis, nói.

Trong chiến dịch quảng cáo tranh cử gần đây, bà Casey đã ca ngợi ông DeSantis là một người chồng tốt.

“Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về con người Ron DeSantis, khi tôi bị chẩn đoán mắc ung thư và đối mặt với cuộc chiến sinh tử, anh là người đã chăm sóc các con. Anh ấy ở bên để đỡ tôi lúc tôi đứng không vững. Anh ấy ở bên để chiến đấu vì tôi khi tôi không còn sức chiến đấu cho bản thân”, bà Casey nói trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội.

Bà Casey là người có vai trò lớn trong sự nghiệp chính trị của chồng (ảnh: CNN)

Bà Casey là người có vai trò lớn trong sự nghiệp chính trị của chồng (ảnh: CNN)

Hôm 8/11, trên máy bay riêng, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã cảnh báo ông DeSantis không nên tranh cử tổng thống. Nếu không, ông sẽ tung ra nhũng “thông tin không mấy tốt đẹp” về ông DeSantis.

Nếu DeSantis tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2024, ông có thể sẽ là đối thủ lớn của ông Trump.

“Đây không phải một đêm tuyệt vời với Trump và khiến con đường đến cuộc bầu cử năm 2024 của ông trở nên thách thức hơn”, một nguồn tin từ đảng Cộng hòa cho hay.

“Với thành công vang dội hôm 8/11, Thống đốc Florida đã nhận được sự chú ý gấp 4 lần”, một cố vấn của ông Trump cho hay.

Theo CNN, ông DeSantis đang nhận được sự chú ý lớn từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Latinh và nhóm cử tri độc lập.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden nói về việc tái tranh cử năm 2024

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024 trong bối cảnh cuộc đua giành ghế ở Hạ viện và Thượng viện Mỹ diễn ra cam go.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – NY Post, CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN