Nga thông báo bắt đầu rút quân khỏi TP Kherson, Ukraine tuyên bố có bước tiến mới

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã bắt đầu rút khỏi thành phố Kherson, một ngày sau khi có lệnh chuyển lực lượng tới phòng thủ ở bờ đông sông Dnepr.

Bản đồ chiến sự cho thấy sông Dnepr chia tỉnh Kherson thành 2 khu vực phía đông và phía tây (ảnh: CNN)

Bản đồ chiến sự cho thấy sông Dnepr chia tỉnh Kherson thành 2 khu vực phía đông và phía tây (ảnh: CNN)

“Các đơn vị quân đội Nga đang cơ động đến vị trí phòng thủ đã được chuẩn bị ở bờ đông sông Dnepr theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga – ông Igor Konashenkov – phát biểu hôm 10/11.

Thông báo ngắn gọn của ông Konashenkov được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson theo đề nghị của Tổng chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine – ông Sergey Surovikin.

Ông Surovikin cho rằng, phòng thủ ở bờ đông sông Dnepr sẽ thuận lợi hơn và giúp lực lượng Nga giảm thiểu thương vong.

Trước đó, hôm 18/10, ông Surovikin cho biết ông không loại trừ việc phải đưa ra những quyết định khó khăn liên quan đến tình hình Kherson.

Hôm 11/10, đại tướng Valeriy Zaluzhny, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, thông báo, các lực lượng Ukraine đã lấn sâu thêm 7km ở khu vực miền Nam và tái kiểm soát 12 thị trấn, khu định cư, trong vòng 24 giờ qua.

Ông Zaluzhny cũng bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố rút quân khỏi bờ tây sông Dnepr của quân đội Nga.

“Chúng tôi chưa thể xác nhận hoặc phủ nhận thông tin liên quan đến việc Nga thông báo rút quân khỏi Kherson. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công phù hợp với kế hoạch đề ra”, ông Zaluzhny viết trên Telegram.

Oleksiy Gromov – Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng Ukraine – cho rằng, các cuộc phản công liên tiếp của Ukraine là nguyên nhân khiến Nga phải rút quân.

“Nhưng hiện tại, chúng tôi chưa thể xác nhận thông tin từ phía Nga”, ông Reuters dẫn lời ông Gromov.

Cùng ngày 7/11, một số kênh truyền hình nhà nước Ukraine đưa tin, một đơn vị Ukraine đã tiến vào trung tâm khu định cư Snihurivka, cách thành phố Kherson khoảng 55 km (35 dặm) về phía bắc.

“Hôm nay, ngày 10/11/2022, Snihurivka được lực lượng thuộc Tiểu đoàn tình báo biệt động số 131 tái kiểm soát”, một chỉ huy quân sự Ukraine tuyên bố.

Mykhailo Podolyak – cố vấn thân cận của Tổng thống Ukraine Zelensky – cho rằng, ngay cả khi quân đội Nga có rút khỏi thành phố Kherson, lực lượng Ukraine vẫn có thể gặp nguy hiểm khi tiến vào khu vực này.

“Họ đặt mìn khắp nơi, từ căn hộ cho tới cống rãnh. Pháo binh Nga có thể bắn từ bờ đông sông Dnepr và khiến thành phố thành đống đổ nát”, ông Podolyak nhận định.

Binh sĩ Nga ở Kherson (ảnh: RIA)

Binh sĩ Nga ở Kherson (ảnh: RIA)

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ – ông Recep Tayyip Erdogan – hoan nghênh quyết định rút quân khỏi thành phố Kherson của Nga.

“Quyết định mới của Nga về tình hình ở Kherson là tích cực. Đây là một quyết định quan trọng”, ông Erdogan nói và cam kết sẽ tiếp tục duy trì liên hệ với Tổng thống Nga Putin để giải quyết xung đột Ukraine.

Trong khi Kiev tỏ ra thận trọng trước thông báo rút quân của Nga, một quan chức từng làm việc trong chính quyền do Nga bổ nhiệm ở Kherson nói với Al Jazeera rằng, quân đội Nga đã chuẩn bị di chuyển tới bờ đông sông Dnepr từ hơn 1 tháng trước.

“Tôi đã được thông báo về quyết định đó vào ngày 3/10”, cựu quan chức (giấu tên) nói.

“Vẫn còn nhiều binh sĩ Nga ở Kherson. Tôi từng thấy xe tăng Nga vượt sông Dnepr để tấn công vào Mykolaiv. Nỗ lực phòng thủ của lực lượng Nga dường như bị hủy bỏ sau các cuộc đàm phán kín”, cựu quan chức cho hay.

Hồi tháng 10, trang tin Meduza (Nga) cho rằng, quân đội Nga có thể đưa ra một số quyết định nhằm hướng tới đàm phán ngừng bắn với Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky tiết lộ điều mong mỏi sau cuộc bầu cử ở Mỹ

Kênh CNN tiết lộ nội dung cuộc phỏng vấn Tổng thống Ukraine Zelensky trong bối cảnh bầu cử Quốc hội Mỹ sắp kết thúc và sau khi Nga tuyên bố rút lực lượng khỏi thành phố Kherson.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN