Người Trung Quốc tạm quên khẩu trang và Covid-19, tưng bừng mở hội bia

Hàng ngàn người dân Trung Quốc đã tạm thời gác lại việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phòng ngừa Covid-19 để tham dự lễ hội bia lớn nhất châu Á mới khai mạc từ cuối tuần trước.

Lễ hội bia ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã khai mạc cuối tuần trước.

Lễ hội bia ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã khai mạc cuối tuần trước.

Theo Daily Mail, Trung Quốc đến nay vẫn ghi nhận các ổ dịch Covid-19 mới ở Tân Cương và Đại Liên. Số ca nhiễm ít ỏi ghi nhận mỗi ngày dường như không khiến những người tham gia lễ hội bia ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, lo ngại.

Đa số những người tham dự lễ hội không đeo khẩu trang.

Đa số những người tham dự lễ hội không đeo khẩu trang.

Lễ hội bia chính thức khai mạc vào ngày 31.7 và kéo dài cho đến cuối tháng 8. Những người tham dự cùng nhau tiệc tùng, thưởng thức 1.500 loại bia khác nhau, cùng chứng kiến những màn pháo hoa mãn nhãn.

Lễ hội diễn ra khi các địa phương khác ở Trung Quốc vẫn ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.

Lễ hội diễn ra khi các địa phương khác ở Trung Quốc vẫn ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.

Không ít người tham dự lễ hội mà không đeo khẩu trang. Những chiếc bàn dài chật kín người uống bia gợi nhớ đến giai đoạn trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Theo truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), lễ hội là cơ hội để mọi người “quay trở về cuộc sống bình thường”.

Màn pháo hoa trong ngày khai mạc lễ hội.

Màn pháo hoa trong ngày khai mạc lễ hội.

“Đã nửa năm rồi kể từ lần cuối tôi đi du lịch. Tôi cảm thấy rất vui và thư giãn”, Wang Hua, một người đến từ tỉnh Thiểm Tây, nói.

Dĩ nhiên, trước những mối lo về dịch Covid-19, lễ hội không thể diễn ra một cách bình thường. "Thành phố bia" trong trung tâm lễ hội chỉ được tiếp đón 30% lượng khách so với công suất phục vụ tối đa. Các nhân viên phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và kiểm tra mã sức khỏe của khách tham dự.

Những người tham gia lễ hội thưởng thức vô số loại bia khác nhau.

Những người tham gia lễ hội thưởng thức vô số loại bia khác nhau.

Theo China Daily, sự kiện tổ chức ở Thanh Đảo là lễ hội bia lớn nhất châu Á, được tổ chức hàng năm vào mùa hè.

Năm ngoái, sự kiện kéo dài một tháng có 920.000 du khách tham dự và tiêu thụ 1.100 tấn bia.

Lễ hội bia ở Trung Quốc sẽ kéo dài đến cuối tháng 8.

Lễ hội bia ở Trung Quốc sẽ kéo dài đến cuối tháng 8.

Những container chở bia nhập khẩu cũng được kiểm dịch kỹ lưỡng và khử trùng trước khi được đưa vào địa điểm tổ chức, sau khi Trung Quốc phát hiện ổ dịch mới liên quan đến thực phẩm nhập khẩu.

Bia nhập khẩu đem vào lễ hội đều được kiểm dịch kỹ lưỡng.

Bia nhập khẩu đem vào lễ hội đều được kiểm dịch kỹ lưỡng.

Thanh Đảo là một trong những nơi sản xuất bia nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Bia Thanh Đảo là loại bia Trung Quốc được xuất khẩu nhiều nhất thế giới. Nhà máy bia được thành lập khi Thanh Đảo là thuộc địa của Đức từ 1898 đến 1914.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Tìm ra ”chân tướng” những gói hạt giống bí ẩn gửi từ Trung Quốc?

Tổng cộng có 14 loại hạt giống bí ẩn đã được gửi vào Mỹ từ Trung Quốc trong suốt gần 1 tháng qua. Sau khi tiến hành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN