Người đàn ông TQ nuôi sư tử 70kg trong nhà: Thủ tướng Campuchia ra quyết định

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tối ngày 4.7 đồng ý trả con sư tử đực cho người đàn ông Trung Quốc, sau một tuần nhà chức trách nước này thu giữ.

Người đàn ông Trung Quốc được tiếp tục nuôi sư tử trong căn biệt thự ở Phnom Penh.

Người đàn ông Trung Quốc được tiếp tục nuôi sư tử trong căn biệt thự ở Phnom Penh.

Hôm 27.6, nhà chức trách Campuchia tịch thu con sư tử đực từ một căn biệt thự ở khu Boeng Keng Kang, thủ đô Phnom Penh, sau khi những người hàng xóm báo cáo với chính quyền về một con sư tử đi lại tự do ở sân nhà.

Con sư tử 18 tháng tuổi, nặng 70kg, đã bị rút móng và nhổ răng nanh. Nó ăn 6kg thịt và uống một lít sữa mỗi ngày.

Ông Hun Sen nói đã nêu vấn đề với Bộ trưởng Nông nghiệp Veng Sakhon và đồng ý trả con sư tử cho người đàn ông Trung Quốc tên Zhai Xinjiang.

“Tối nay tôi đã thảo luận với Bộ trưởng Nông nghiệp và đồng ý cho phép chủ con sư tử được lấy lại con vật, với điều kiện xây chuồng nuôi nhốt để đảm bảo an toàn cho những người trong nhà và hàng xóm”, ông Hun Sen viết trên mạng xã hội Facebook, theo tờ Khmer Times.

Zhai bị xử phạt 30.000 USD còn con vật được đưa đến trung tâm nuôi dưỡng động vật hoang dã ở ngoại ô Phnom Penh. Người đàn ông Trung Quốc nói nuôi con sư tử từ khi nó mới 2 tháng tuổi, cho đến nay đã hơn một năm.

Người này khẳng định mình không ngược đãi con sư tử. Trả lời câu hỏi về số tiền phạt, ông Hun Sen nói nhà chức trách sẽ hoàn trả số tiền này cho người chủ của con sư tử.

Nguồn: [Link nguồn]

Án phạt đối với người đàn ông TQ nuôi sư tử ”như con” trong nhà ở Campuchia 

Người đàn ông Trung Quốc đã bị  xử phạt sau khi nhà chức trách Campuchia thu giữ con sư tử đực trưởng thành do người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Khmer Times ([Tên nguồn])
Tin tức Campuchia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN