Thủ tướng Campuchia phải cách ly 14 ngày

Tình hình đại dịch Covid-19 ở Campuchia vẫn diễn biến phức tạp khi quốc gia Đông Nam Á ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất từ trước tới nay. 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phải cách ly 14 ngày vì liên quan tới ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Khmer Times

Thủ tướng Campuchia Hun Sen phải cách ly 14 ngày vì liên quan tới ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Khmer Times

Theo Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ trải qua 14 ngày cách ly sau khi gián tiếp liên quan tới một người có kết quả dương tính với Covid-19. 

"Đồng bào thân mến! Vì tôi có liên quan gián tiếp tới một ca nhiễm Covid-19, các bác sĩ yêu cầu tôi phải xét nghiệm Covid-19 và trải qua 14 ngày cách ly, bắt đầu từ tối 19/6 đến ngày 3/7. 

Tôi thành thực xin lỗi vì sự cố bất ngờ này khiến tôi phải hủy toàn bộ các cuộc họp đã lên lịch, cả gặp mặt trực tiếp và họp trực tuyến, đặc biệt là cuộc gặp với Ngoại trưởng Anh vào ngày 23/6 tại Điện Hòa Bình. 

Dù các cuộc họp bị hủy bỏ, tôi vẫn làm việc như bình thường với tất cả cơ quan dân sự và lực lượng vũ trang thông qua hình thức trực tuyến", Thủ tướng Campuchia viết trên mạng xã hội. 

Ngày 19/6, Campuchia ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất từ trước đến nay với 20 ca, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên 414 ca.

Quốc gia Đông Nam Á cũng ghi nhận 471 ca nhiễm mới trong ngày 19/6, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 của nước này lên hơn 42.000 ca. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bê bối tình dục người đẹp và “đại gia” Campuchia: Tòa án ra phán quyết

Vụ bê bối tình dục giữa Mean Pich Rita, cựu thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Campuchia, với một doanh nhân "đại gia"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Khmer Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN