Người đàn ông chết cóng trên ghế giữa đợt giá rét chưa từng thấy ở Mỹ

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Một người đàn ông sống ở bang Texas gần đây được phát hiện chết cóng trên ghế ngồi bên trong căn nhà của chính mình.

Đợt giá rét ập đến bất thường khiến người dân bang Texas không kịp xoay sở.

Đợt giá rét ập đến bất thường khiến người dân bang Texas không kịp xoay sở.

Người đàn ông không rõ danh tính tử vong ngay tại nhà, còn người vợ ngồi gần bên cạnh trong tình trạng “gần như chết”, theo Fox News.

Người đàn ông và vợ sống tại thành phố Abilene, nơi nhiệt độ giảm xuống tới âm 13 độ C trong đợt giá rét chưa từng thấy ở Mỹ trong tuần qua.

Josh Casey, chủ tịch Abilene Fresh, tổ chức phân phối thực phẩm phi lợi nhuận ở thành phố là người thông báo thông tin trên. Được biết, người đàn ông tử vong đã sống trong cảnh không hề có điện suốt 3 ngày liên tiếp.

Casey nói người vợ của gia đình trên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch dù các bác sĩ tận tình cứu chữa.

“Mọi người thấy không? Một người đàn ông chết cóng mà không ai hay biết. Ngay tại Abilene! Tôi thật không biết phải nói gì. Hãy kiểm tra tình trạng nhà hàng xóm của các bạn”, Casey viết.

Ngoài người đàn ông nói trên, thành phố Abilene còn ghi nhận 2 ca tử vong khác trong đợt giá rét chưa từng thấy. Một người đàn ông vô gia cư, 50 hoặc 60 tuổi, được tìm thấy chết cóng ngoài trời cách đây vài ngày.

Người thứ ba có bệnh nền, do thời tiết xấu nên xe cứu thương không kịp có mặt để hỗ trợ y tế. Ước tính trên phạm vi toàn nước Mỹ đã có 24 người chết vì đợt giá rét lịch sử.

Tính đến ngày 18.2, vẫn còn khoảng 500.000 hộ gia đình ở Texas sống trong cảnh mất điện, so với con số 3 triệu người vào ngày 17.2. Ước tính một nửa dân số bang Texas, tương đương hơn 13 triệu người, được khuyên tự tìm cách đun sôi băng tuyết để lấy nước uống.

Cho đến nay, hơn 800 hệ thống nước công cộng phục vụ 162 trong 254 hạt của bang bị gián đoạn, gây ảnh hưởng tới 13,1 triệu người dân.

Thành phố Houston và San Antonio đang tìm cách phân phối nước uống đến tận nơi cho người dân, sớm nhất vào ngày 19.2.

Tính đến ngày 18.2, bão tuyết gây ra thời tiết giá rét chưa từng thấy vẫn bao trùm Texas. Giới chức bang cảnh báo hệ thống lưới điện chưa được khôi phục hoàn toàn cho đến khi thời tiết ấm lên.

Dan Woodfin, giám đốc cơ quan quản lý điện Texas (Ercot), cảnh báo người dân Texas vẫn phải đối mặt với cảnh mất điện luân phiên vì nhu cầu sử dụng điện để sưởi ấm vẫn còn rất lớn.

Nguồn: [Link nguồn]

Những hình ảnh “giật mình” về đợt giá rét chưa từng thấy khiến 20 người thiệt mạng ở Mỹ

Bão tuyết với cường độ lớn chưa từng thấy đổ bộ vào nhiều bang ở Mỹ trong tuần này. Texas là bang chịu ảnh hưởng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Fox News ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN