Ngoại trưởng Ukraine nhận định giống Điện Kremlin về gói viện trợ mới của Mỹ

Dù ca ngợi gói viện trợ quân sự mới của Mỹ, nhưng Ngoại trưởng Ukraine cho rằng như thế là chưa đủ. Vị quan chức cấp cao Ukraine cũng chỉ ra một điều "bất ổn" của phương Tây so với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Guardian

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Guardian

Guardian ngày 24/4 đưa tin, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ca ngợi các chính trị gia Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Kuleba cho rằng các đồng minh phương Tây cần thừa nhận, "kỷ nguyên hòa bình ở châu Âu đã kết thúc" và Kiev chắc chắn cần thêm trợ giúp.

"Ơn trời. Tôi tin chúng tôi sẽ có một kết quả tích cực", ông Kuleba nói khi được yêu cầu bình luận về việc Thượng viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ quân sự ngày 23/4.

Chia sẻ trên Guardian, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố, việc đưa vũ khí viện trợ của Mỹ tới chiến trường Ukraine chỉ còn là "công việc của hậu cần".

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết, một số loại đạn dược đã được đưa trước tới châu Âu. Ngày 24/4, ông Biden tuyên bố, số đạn dược này sẽ đến Ukraine chỉ trong vài giờ.

Ông Kuleba cũng cho biết, Ukraine đã "xác định" được 7 hệ thống phòng không Patriot mà nước này có thể có từ các đồng minh ở châu Âu. Ngoại trưởng Ukraine nói thêm rằng hệ thống thứ 8 có thể tới từ Mỹ. "Tôi nghĩ quân đội Mỹ có thể có một hệ thống Patriot dự phòng", ông Kuleba nói.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, quá trình đàm phán để có các hệ thống Patriot này rất phức tạp vì "các quốc gia đang sở hữu chúng đưa ra yêu cầu để được đền đáp". Dù vậy, ông Kuleba tin, Ukraine nhất định sẽ nhận được các hệ thống này và ca ngợi Đức là nước đầu tiên cung cấp Patriot cho Ukraine.

Khen ngợi Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine nhưng ông Kuleba cho rằng gói này là không đủ để giúp Kiev ngăn chặn Nga. "Không một gói viện trợ nào có thể ngăn chặn được quân Nga. Điều sẽ ngăn chặn quân Nga là một mặt trận thống nhất của Ukraine và toàn bộ đồng minh, đối tác của Kiev", ông Kuleba nói.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, phương Tây cần tăng cường sản xuất vũ khí, như Ukraine đã làm, vì Nga quá vượt trội về vũ khí. Nga đang pháo kích Ukraine với tỷ lệ 10/1 (nghĩa là cứ 10 lần Nga pháo kích, Ukraine chỉ có thể đáp trả 1), trong khi Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không.

"Khi tôi thấy những gì Nga đạt được trong việc xây dựng căn cứ công nghiệp quốc phòng trong 2 năm xung đột và những gì phương Tây đạt được, tôi nghĩ có điều gì đó bất ổn với phương Tây", ông Kuleba nói. "Phương Tây phải nhận ra rằng kỷ nguyên hòa bình ở châu Âu đã kết thúc".

Ngoại trưởng Ukraine cho biết, sản lượng công nghiệp quân sự của các đồng minh của Ukraine sẽ không thể đạt đỉnh vào thời điểm cuối năm 2024. Hầu hết các nhà quan sát cho rằng, xung đột ở Ukraine khó có thể sớm kết thúc và sẽ kéo dài sang năm sau. 

Nga được cho là sẽ tổ chức một cuộc tấn công vào mùa hè năm nay. Khi bình luận về gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine ngày 24/4, phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố: "Tình hình trên chiến trường quá rõ ràng. Toàn bộ số vũ khí viện trợ mới sẽ không thể thay đổi tình thế".

Nguồn: [Link nguồn]

Phía Nga phản ứng gắt sau khi Mỹ duyệt gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trị giá gần 61 tỉ USD.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Guardian ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN