Gói viện trợ quân sự "lớn hơn bình thường" của Mỹ dành cho Ukraine

Theo hai quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị gói viện trợ quân sự "lớn hơn bình thường" cho Ukraine, bao gồm xe bọc thép.

Các quan chức Bộ Quốc phòng vẫn đang hoàn thiện những khâu cuối cùng cho đợt viện trợ mới tiềm năng này, nhưng họ muốn mọi thứ sẵn sàng triển khai ngay sau khi Tổng thống Joe Biden ký thông qua dự luật cung cấp hàng chục tỉ USD viện trợ bổ sung cho Kiev.

Một quan chức Mỹ tiết lộ với tờ Politico gói viện trợ lần này sẽ lớn hơn đáng kể so với đợt viện trợ quân sự gần đây nhất (trị giá 300 triệu USD). Gói viện trợ mới sẽ bao gồm xe bọc thép quân đội Humvee (HMMWV) và M113, xe chiến đấu Bradley, tên lửa.

Quan chức Mỹ khác khẳng định Washington chuẩn bị một "gói viện trợ lớn để giúp đáp ứng nhu cầu trên thực địa của Ukraine". Đồng thời, quan chức này nói thêm rằng gói viện trợ cũng sẽ bao gồm cả việc tăng cường lực lượng phòng không và pháo binh.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Lầu Năm Góc từ chối bình luận về những thông tin nêu trên.

Xe chiến đấu bọc thép kháng mìn MaxxPro bị phá hủy một phần sau khi trúng mìn chống tăng ở Ukraine. Ảnh: Twitter

Xe chiến đấu bọc thép kháng mìn MaxxPro bị phá hủy một phần sau khi trúng mìn chống tăng ở Ukraine. Ảnh: Twitter

Thượng viện dự kiến thông qua dự luật sớm nhất là vào ngày 23-4, rồi chuyển đến bàn làm việc của ông Biden. 

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế, bà Celeste Wallander, cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ (DOD) có kế hoạch chuyển viện trợ "trong vòng 1 hoặc 2 tuần" sau khi được phê duyệt.

Theo tờ Politico, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22-4, ông Biden cam kết sẽ nhanh chóng cung cấp "các gói hỗ trợ an ninh mới quan trọng để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp" của Ukraine, ngay khi ông ký thành luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tháng 12-2023. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng vào tháng 12-2023. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine hôm 22-4 bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Mỹ vì sự hỗ trợ và lãnh đạo trong cuộc trò chuyện qua điện thoại.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelensky cũng khẳng định dự luật viện trợ đã làm rõ rằng Ukraine sẽ nhận được hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS mà Ukraine tìm kiếm từ lâu.

Ông Zelensky nói: "Tất cả các chi tiết đều đã được đề ra trong thỏa thuận về ATACMS dành cho Ukraine... Cảm ơn ngài Tổng thống, cảm ơn Quốc hội, cảm ơn nước Mỹ".

Lời đảm bảo từ phía ông Biden và lời cảm ơn của ông Zelensky được đưa ra sau khi các cuộc tấn công của Nga phá hủy một tháp truyền hình ở TP Kharkov, phía Đông Ukraine, nằm cách biên giới Nga chỉ 30 km.

Một đoạn video cho thấy tòa tháp màu đỏ và trắng sụp đổ vài giây sau khi tên lửa của Nga lao vào.

Tờ RIA Novosti dẫn lời người dân địa phương cho biết tháp truyền hình lớn nằm ở TP Kharkov được quân đội Ukraine sử dụng để chứa nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm cả ăng-ten liên lạc phòng không. Tòa tháp từng là công trình cao nhất thành phố, hơn 240 m.

Kharkov trở thành mục tiêu trong các cuộc không kích không ngừng nghỉ của lực lượng Nga trong những tuần gần đây. Trong một bài đăng trên mạng xã hội sau vụ tấn công, Tổng thống Zelensky viết rằng "ý định rõ ràng của Nga là biến thành phố này thành nơi không thể ở được".

Ông Zelensky cũng cảnh báo rằng Nga có thể sẽ đạt được thành công đáng kể trước ngày 9-5. Ông Zelensky nghĩ Moscow có thể tìm cách chiếm Chasiv Yar, một thị trấn nhỏ ở vùng Donetsk, trước ngày này.

Các chỉ huy quân sự ở Kiev cho biết Chasiv Yar sẽ mở đường dẫn tới các TP Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22-4 tuyên bố kiểm soát thị trấn Novomykhailivka thuộc vùng Donetsk.

Nguồn: [Link nguồn]

Gói viện trợ hơn 60 tỉ USD của Mỹ phần nào giúp Ukraine bớt lo nhưng liệu có thể giúp Kiev xoay chuyển cục diện trong cuộc chiến với Nga?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN