Ngoại trưởng Mỹ: Nga có thể bắt đầu tấn công Ukraine “bất cứ lúc nào”

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11.2 nói Nga có thể bắt đầu tấn công Ukraine “bất cứ lúc nào” và Mỹ “tiếp tục nhận thấy có dấu hiệu Nga leo thang căng thẳng, đặc biệt là việc Nga bổ sung thêm binh sĩ tới sát biên giới Ukraine”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang có chuyến thăm ở Úc.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang có chuyến thăm ở Úc.

Ông Blinken đưa ra tuyên bố trong cuộc gặp với các Ngoại trưởng thuộc "Bộ tứ kim cương", gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản.

“Nhưng chúng tôi đã nói, chúng ta đang ở giai đoạn mà một cuộc tấn công của Nga ở Ukraine có thể bắt đầu bất cứ lúc nào”, kể cả khi Olympic đang diễn ra”, ông Blinken nói, theo CNN.

“Chúng tôi đang tiếp tục cắt giảm nhân viên ở Đại sứ quán tại Kiev. Chúng tôi sẽ tiếp tục quá trình này. Chúng tôi đã nói rõ rằng người Mỹ ở Ukraine nên rời đi ngay”, ông Blinken nói thêm.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt quyết định cho phép các nhân viên ngoại giao Mỹ tình nguyện rời Đại sứ quán ở Kiev, cũng như rút gia đình các nhà ngoại giao về nước. Hôm 10.2, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa hối thúc công dân “rời đi ngay khi có thể trên các chuyến bay thương mại”.

Mặc dù các Ngoại trưởng Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc ngày 11.2 chủ yếu thảo luận về các vấn đề châu Á – Thái Bình Dương, nguy cơ Nga tấn công Ukraine cũng được đưa ra thảo luận.

Ông Blinken nói mối đe dọa của Nga nhằm vào Ukraine có thể làm thay đổi trật tự quốc tế, trái với nguyên tắc mà nhóm "Bộ tứ kim cương" đã cam kết duy trì.

“Vấn đề không chỉ là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, mà còn lại nguyên tắc và trật tự quốc tế đã được duy trì kể từ Thế chiến 2, rằng một quốc gia không thể đơn giản thay đổi biên giới với quốc gia khác bằng vũ lực, không thể ép buộc một quốc gia khác phải nghe theo hay làm điều những điều trái với mong muốn của quốc gia đó”, ông Blinken nói.

“Nếu chúng ta để cho các nguyên tắc này bị thay đổi, dù ở cách xa tại châu Âu, nó cũng sẽ có ảnh hưởng cả ở đây, ở Úc”, ông Blinken nói với các Ngoại trưởng Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. “Các nước khác đang theo dõi xem chúng ta phản ứng như thế nào. Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức thông qua ngoại giao, cố gắng ngăn chặn xung đột”.

Ông Blinken cũng khẳng định Mỹ dù đang tập trung cho vấn đề Ukraine, nhưng vẫn lưu ý đến tình hình ở châu Á – Thái Bình Dương.

Về phần mình, Ngoại trưởng Úc Marise Payne nói những tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “rất đáng lo ngại vì không thể hiện hoặc đại diện cho một trật tự toàn cầu phù hợp với tự do và cởi mở”.

Đối thoại Tứ giác An ninh, hay còn gọi là hay còn gọi là Bộ tứ Quad, "Bộ tứ kim cương", là một diễn đàn chiến lược không chính thức giữa Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc, được duy trì bằng các hội nghị thượng đỉnh, trao đổi thông tin và diễn tập quân sự giữa các quốc gia thành viên.

Nguồn: [Link nguồn]

Khủng hoảng Ukraine: Ông Putin đứng trước lựa chọn cực kỳ khó khăn

Trong khi tỏ ra cứng rắn, yêu cầu phương Tây phải đồng ý với các đề xuất an ninh, Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN