Tổng thống Ukraine phản hồi tuyên bố gây xôn xao của ông Putin

Ukraine là một quốc gia tươi đẹp, nhưng quốc gia này không phải là của ông Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, theo RT.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Ukraine là một mỹ nhân. Nhưng cụm từ 'của tôi' thì đáng lo ngại, ông ấy hơi quá lời rồi", ông Zelensky nói. "Tôi nghĩ Ukraine rất kiên nhẫn, bởi đó là điều khôn ngoan. Điều đó quan trọng không chỉ với Ukraine, mà còn với toàn châu Âu".

Ông Zelensky cũng bày tỏ thái độ thất vọng với những tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron khi tới Moscow, một ngày trước chuyếnthăm Kiev. 

Nhà lãnh đạo Ukraine lo ngại rằng ông Macron đồng ý với ông Putin về giải pháp “Phần Lan hóa”, nghĩa là duy trì sự trung lập của Ukraine giống như Phần Lan và cam kết không để Ukraine gia nhập NATO.

Kể từ sau cuộc Cách mạng Maidan năm 2014, Ukraine công khai ngả về phương Tây, mong muốn được phương Tây bảo trợ bằng cách gia nhập NATO.

Ông Putin ngày 7.2 đưa ra bình luận gây xôn xao sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

"Tổng thống đương nhiệm Ukraine gần đây tuyên bố ông ấy không thích bất cứ điểm nào trong các thỏa thuận hòa bình Minsk", ông Putin nói. "'Dù thích hay không, đó vẫn là nhiệm vụ của bạn, thưa mỹ nhân của tôi'. Thỏa thuận phải được thực thi đầy đủ, nếu không sẽ không có tác dụng".

"Ý của Tổng thống Putin là khi một nguyên thủ quốc gia ký vào một thỏa thuận, các cam kết đó phải được thực thi", phát ngôn viên Điện Kremlin nói, ám chỉ việc Ukraine đã ký thỏa thuận Minsk năm 2015.

Thỏa thuận được ký dưới thời Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người đang đối mặt với cáo buộc phản quốc và đang chờ xét xử ở Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố của Tổng thống Ukraine gây hoang mang

Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine với 1,4 triệu dân, “có thể bị Nga chiếm đóng”, khởi đầu cho một cuộc xung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN