Nghi phạm sang Việt Nam ấu dâm nhận tội ở tòa án Mỹ

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Một cựu giáo viên dạy thay người Mỹ đã nhận 3 tội danh liên quan đến tình dục ở nước ngoài sau khi thú nhận nhiều lần tới Việt Nam để "ấu dâm" các bé trai 11 - 12 tuổi.

Nghi phạm người Mỹ từng tới thành phố Hồ Chí Minh và có hành vi ấu dâm một số bé trai. Ảnh: Alamy

Nghi phạm người Mỹ từng tới thành phố Hồ Chí Minh và có hành vi ấu dâm một số bé trai. Ảnh: Alamy

Theo Mecury News, Paul Bodner, 65 tuổi, đã nhận tội hôm 15/6 tại một tòa án quận Mỹ ở bang California. Cựu giáo viên, từng sang Việt Nam ấu dâm một số trẻ em, có thể đối mặt với mức án cao nhất là 30 năm tù giam. 

Bodner bị truy tố vào tháng 1/2020 vì những chuyến đi nước ngoài từ tháng 7/2015 đến tháng 8/2016 với mục đích ấu dâm.

Theo cáo trạng, Bodner đã tới Việt Nam từ tháng 3 đến tháng 7/2016. Tại đây, cựu giáo viên này gặp nhiều bé trai địa phương, trong độ tuổi 11 - 12, và thực hiện hành vi tình dục với các bé tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong cuộc trả lời thẩm vấn với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bodner thừa nhận là bị thu hút bởi "những cậu bé châu Á", theo Mercury News. 

Bodner đã làm việc tại các trường công lập ở thành phố San Francisco, bang California, từ năm 1985 đến năm 2019. 

Trong suốt 35 năm làm trong ngành giáo dục, Bodner đối mặt với nhiều cáo buộc về hành vi tình dục khiếm nhã, nhưng vì không đủ bằng chứng nên nghi phạm này vẫn được tiếp tục công việc, các công tố viên cho hay. 

Năm 2016, khi bị các cảnh sát thẩm vấn, Bodner thừa nhận đã kết bạn với các học sinh từ những năm 1980 nhưng "hiểu rằng những học sinh này sẽ từ chối những đề nghị tình dục" của ông ta. 

Đầu những năm 2000, một học sinh tố cáo Bodner có mối quan hệ không phù hợp với anh trai mình. Bodner khi đó chỉ bị cảnh cáo từ nhà trường, theo hồ sơ tại tòa án. 

Năm 2004, cảnh sát phát hiện một video được cho là quay cảnh Bodner có hành vi tình dục với các bé trai châu Á và một đoạn video khác cũng là hành vi tương tự với trẻ em châu Á, tuổi từ 5 đến 10, ở một khu sân chơi. Bodner được miễn tội trong các trường hợp này và tiếp tục giảng dạy thêm 15 năm. 

Bodner một lần nữa bị để ý vào năm 2016 khi trở về sau chuyến đi tới Việt Nam. Tại sân bay, các nhân viên hải quan và lực lượng tuần tra biên giới đã kiểm tra hành lý của Bodner và phát hiện một kho ảnh các "cậu bé không mặc đầy đủ quần áo", cùng các bao cao su và một cuốn nhật ký liệt kê các sân chơi của trẻ em. 

Bodner bị bắt giam năm 2020 dù đã thuê các luật sư biện hộ nhưng nghi phạm này vẫn phải ngồi tù. Cựu giáo viên dự kiến sẽ hầu tòa vào tháng 9 năm nay để nghe tuyên án. 

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ ấu dâm khét tiếng nhất nước Anh bị giam chung với tên tội phạm tình dục và kết cục

Hoạt động ở khu vực Đông Nam Á trong vai người dạy tiếng Anh và nhiếp ảnh gia, tên tội phạm ấu dâm khét tiếng đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN