Kẻ ấu dâm khét tiếng nhất nước Anh bị giam chung với tên tội phạm tình dục và kết cục

XEM THÊM CÁC KỲ
1

Hoạt động ở khu vực Đông Nam Á trong vai người dạy tiếng Anh và nhiếp ảnh gia, tên tội phạm ấu dâm khét tiếng đã thực hiện hàng trăm vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Richard Huckle (phải), tội phạm ấu dâm khét tiếng nhất nước Anh, được cho là đã bị Paul Fitzgerald (trái) đâm chết trong tù (Ảnh: Central News)

Richard Huckle (phải), tội phạm ấu dâm khét tiếng nhất nước Anh, được cho là đã bị Paul Fitzgerald (trái) đâm chết trong tù (Ảnh: Central News)

Truyền thông Anh đưa tin Richard Huckle, 33 tuổi, người từng thừa nhận đã lạm dụng gần 200 trẻ em Malaysia, bị đâm chết bởi một con dao tự chế hôm 13.10, khi đang thụ án trong nhà tù Full Sutton ở Yorkshire (Anh).

Huckle đang phải nhận 22 bản án chung thân với 191 tội danh xâm hại tình dục đối với các trẻ em 6 tháng tuổi, sau một phiên xét xử tại Old Bailey vào năm 2016.

Thi thể đẫm máu của hắn được tìm thấy trong phòng giam ở tầng cao nhất của nhà ngục vốn là nơi giam cầm những tội phạm khét tiếng nhất nước Anh.

Paul Fitzgerald, người sống cùng phòng giam với Huckle, hiện đang là đối tượng tình nghi số 1 sau vụ giết người. Tên này cũng phải ngồi tù từ năm 2009 vì các tội danh tội tấn công tình dục một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo, một bà cụ và một thiếu nữ 15 tuổi.

Giả trang là một người sùng đạo, Huckle đã dành nhiều năm thăm dò các nhà trẻ và cô nhi viện trong thời gian dạy tiếng Anh và nhiếp ảnh tại Malaysia và Campuchia, và thực hiện những hành vi tội ác của mình đối với trẻ em nghèo tại 2 nước này trong suốt 9 năm.

Kẻ ấu dâm này thậm chí còn khoe khoang những “chiến tích” trên blog cá nhân, và đã chia sẻ tới hơn 20.000 hình ảnh, đoạn phim về các hành vi đồi bại của hắn trên các web đen để bán kiếm tiền.

Richard Huckle đã thực hiện 191 vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Malaysia và Campuchia trong suốt 9 năm (Ảnh: Daily Mail)

Richard Huckle đã thực hiện 191 vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Malaysia và Campuchia trong suốt 9 năm (Ảnh: Daily Mail)

Huckle đã bị Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) bắt giữ vào năm 2014 tại sân bay Gatwick, khi hắn vừa bay từ Malaysia về nhà để nghỉ Giáng sinh với gia đình. Tên này ban đầu tỏ ra mình vô tội, nhưng sau đó đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình với gia đình. Quá kinh tởm, bố mẹ của Huckle đã yêu cầu cảnh sát đưa hắn đi.

NCA cho biết các cảnh sát đã phục hồi hơn 20.000 bức ảnh có nội dung đồi trụy trong máy tính và máy ảnh của Huckle, cùng hơn 1.000 hình ảnh về các hành vi hãm hiếp và lạm dụng trẻ em của hắn.

Cảnh sát còn tìm thấy trong đống tài liệu của Huckle một cuốn sổ tay ghi chép lại những khoái cảm bệnh hoạn của hắn, trong đó có đoạn viết: “Tôi thích việc hãm hiếp phụ nữ. Kể cả khi có chống cự thì họ cũng khó có thể cản tôi lại.”

Thẩm phán Peter Rook, chủ tọa phiên xử Huckle, nói rằng các thẩm phán hiếm khi phải xét xử một vụ lạm dụng tình dục với quy mô như vậy. Ông cũng mô tả cuốn sổ tay dài 60 trang của Huckle viết về chuyện lạm dụng trẻ em là "một tài liệu tai hại".

XEM THÊM CÁC KỲ
1
Người Anh bức xúc vì tội phạm ấu dâm ra tù đến VN sống, chụp ảnh với trẻ em

Việc Christopher Trinnaman – người từng ngồi tù 4 năm tại Anh vì tội ấu dâm, tới Việt Nam sinh sống và chụp ảnh tươi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tội phạm tình dục trên mạng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN