Nga tuyên bố kết thúc huy động quân dự bị, đã gửi hơn 80.000 lính tới Ukraine

Báo cáo với Tổng thống Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, lệnh huy động một phần lực lượng dự bị đã hoàn thành.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Putin hôm 28/10 (ảnh : TASS)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu báo cáo với Tổng thống Nga Putin hôm 28/10 (ảnh : TASS)

“Dựa trên sắc lệnh của Tổng thống, nhiệm vụ động viên 300.000 binh sĩ đã hoàn thành. Việc huy động quân đã dừng lại. Chưa có nhiệm vụ bổ sung nào được lên kế hoạch”, ông Shoigu nói hôm 28/10.

“Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, các văn phòng nhập ngũ sẽ tiếp tục bổ sung lực lượng bằng việc tuyển thêm tình nguyện viên, người đăng ký phục vụ quân đội theo hợp đồng”, ông Shoigu báo cáo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đặc biệt chú ý vào việc đào tạo lực lượng dự bị. Có khoảng 218.000 lính dự bị đang rèn luyện ở các thao trường. 82.000 quân trong lực lượng dự bị được triệu tập đã có mặt ở Ukraine. Ông Shoigu nhấn mạnh, những người tham chiến ở Ukraine đều đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự.

Trong số 82.000 binh sĩ vừa được triển khai tới Ukraine, có 41.000 người đủ khả năng chiến đấu như thành viên trong các đơn vị quân đội. Độ tuổi trung bình của các quân nhân Nga trong đợt động viên này là 35.

“Chúng tôi chỉ gửi đi những binh sĩ được đào tạo tốt và trang bị tốt”, ông Shoigu nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Putin nhất trí với báo cáo của ông Shoigu.

“Rất tốt. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đó là cách công việc này nên được thực hiện”, ông Putin đánh giá.

Lính dự bị Nga nhập ngũ (ảnh : CNN)

Lính dự bị Nga nhập ngũ (ảnh : CNN)

Trong bài báo cáo, ông Shoigu thừa nhận có một số vấn đề xảy ra trong thời gian đầu thực hiện lệnh huy động lính dự bị, ví dụ như trang bị và phụ cấp cho binh sĩ. Tuy nhiên, các vấn đề này đều đã được giải quyết. Lính dự bị Nga triển khai tới Ukraine được trang bị tốt, được cấp trang thiết bị, nhu yếu phẩm tương đương binh sĩ chuyên nghiệp.

Đánh giá về những khó khăn và sai sót trong việc huy động quân dự bị, ông Putin cho rằng nguyên nhân là do Nga đã lâu không thực hiện lện động viên và điều này là khó tránh khỏi. Ông yêu cầu quân đội Nga “rút ra kinh nghiệm cần thiết để hiện đại hóa toàn bộ hệ thống làm việc của các cơ quan đăng ký và tuyển quân”

Ông Putin cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã gia nhập lực lượng vũ trang Nga vì “sự trung thành, lòng yêu nước và quyết tâm kiên định bảo vệ tổ quốc”.

Ông Putin đưa ra nhiệm vụ chính cho Bộ Quốc phòng Nga là cung cấp trang bị cho các quân nhân được động viên, cũng như huấn luyện để “mọi người cảm thấy tự tin nếu cần tham chiến trực tiếp”.

Phát biểu sau khi Nga tuyên bố hoàn thành lệnh huy động quân dự bị, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, lực lượng mới của Nga chưa sẵn sàng cho cuộc chiến.

“Hôm nay, Nga thông báo hoàn thành lệnh huy động quân. Họ nói rằng một số người đã sẵn sàng tham chiến. Tuy nhiên, chúng tôi thấy tình hình hoàn toàn ngược lại ở tiền tuyến”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho hay, Kiev đã sẵn sàng cho việc Nga kéo dài xung đột bằng cách triển khai hàng chục nghìn quân dự bị.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine thừa nhận phản công ”không như mong đợi” ở Lugansk

Thống đốc Lugansk thuộc chính quyền Kiev – ông Serhiy Gaidai – thừa nhận, cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Lugansk đã chậm lại trong bối cảnh Nga huy động “hàng nghìn”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN