Ukraine thừa nhận phản công "không như mong đợi" ở Lugansk

Thống đốc Lugansk thuộc chính quyền Kiev – ông Serhiy Gaidai – thừa nhận, cuộc phản công của quân đội Ukraine ở Lugansk đã chậm lại trong bối cảnh Nga huy động “hàng nghìn” quân dự bị.

Pháo binh Ukraine ở tiền tuyến (ảnh: CNN)

Pháo binh Ukraine ở tiền tuyến (ảnh: CNN)

“Kế hoạch tấn công không diễn ra như chúng tôi mong đợi. Quân đội Nga đã có thời gian để củng cố lực lượng. Chúng tôi phát hiện rất nhiều lính dự bị và vũ khí Nga được điều tới Lugansk. Quân đội Nga xây dựng thêm các công sự và kháng cự quyết liệt”, ông Gaidai phát biểu hôm 28/10 trên sóng truyền hình Ukraine.

Theo ông Gaidai, nguyên nhân khiến lực lượng Ukraine không thể tiến sâu hơn ở Lugansk là do mưa và thời tiết xấu. Dù vậy, tại một số khu vực, binh sĩ Ukraine vẫn có thể lấn từ 1 – 3km mỗi ngày ở Lugansk.

Ông Gaidai nhấn mạnh, nơi giao tranh diễn ra khốc liệt nhất ở Lugansk là 2 thị trấn Bilohorivka và Svatove. Quân đội Ukraine gần đây tuyên bố đã tiến vào 2 khu vực này.

Lugansk là một trong 4 vùng ở Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng trước.

“Rất nhiều lính dự bị Nga được điều động thêm. Thực tế lên đến hàng nghìn quân. Họ tấn công dữ dội vào Bakhmut nhưng thất bại. Họ không thể đột phá nhưng vẫn có thể bắn về phía chúng tôi”, ông Gaidai đề cập đến tình hình giao tranh ở Bakhmut, thành phố thuộc Donetsk.

Ở Kherson, trong một thông báo trên mạng xã hội hôm 28/10, quân đội Ukraine cho hay, Nga điều thêm khoảng 1.000 binh sĩ tới bờ tây sông Dnepr để củng cố phòng tuyến.

Lính dự bị Nga được điều động tham chiến ở Ukraine (ảnh: Reuters)

Lính dự bị Nga được điều động tham chiến ở Ukraine (ảnh: Reuters)

“Trong khi phe ly khai di tản người dân sang bờ đông sông Dnepr, chúng tôi ghi nhận khoảng 1.000 binh sĩ Nga được điều tới bờ tây. Họ sống trong những ngôi nhà dân địa phương bỏ trống”, thông báo nêu.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Nga ở hầu hết lãnh thổ Ukraine đã chuyển sang “thế trận phòng thủ lâu dài” trong vòng 6 tuần trở lại đây.

Trước đó, hôm 27/10, Sergei Aksyonov, lãnh đạo Crimea, cho biết ông đã tháp tùng ông Sergei Kiriyenko, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga, tới thị sát quá trình di tản người dân khỏi thành phố Kherson.

Ông Kiriyenko được cho là quan chức cấp cao nhất của Điện Kremlin tới Kherson, kể từ khi vùng này sáp nhập Nga.

Theo ông Aksyonov, giới chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson đã hoàn tất việc di tản người dân khỏi tỉnh Kherson.

Nguồn: [Link nguồn]

Kiev thiếu điện ra sao?

Người dân Ukraine sống ở Kiev và vùng phụ cận đã được thông báo về tình trạng hệ thống điện “hư hỏng nghiêm trọng” sau những cuộc không kích liên tiếp bằng tên lửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN