Nga tích cực phá hủy vũ khí dẫn đường cho tên lửa HIMARS ở Ukraine?

Quân đội Nga dường như đang tích cực nhắm tới các hệ thống radar phản pháo Mỹ cung cấp cho Ukraine, với ít nhất 5 hệ thống như vậy đã bị phá hủy, các tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

AN/TPQ-36 Firefinder là mẫu radar phản pháo được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

AN/TPQ-36 Firefinder là mẫu radar phản pháo được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Trong vài ngày qua, Nga dường như đã phá hủy được ít nhất 5 hệ thống radar phản pháo do Mỹ cung cấp cho Ukraine, thuộc các phiên bản AN/TPQ-36 và AN/TPQ-50.

Các radar này đóng vai trò quan trọng giúp cung cấp vị trí mục tiêu để hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và lựu pháo M777 có thể khai hỏa chính xác.

Hôm 12/11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov thông báo quân đội nước này đã phá hủy 2 radar phản pháo do Mỹ sản xuất.

"Tại khu dân cư Lozovaya ở tỉnh Kharkiv và Zelenaya Dolina ở tỉnh Donetsk, hai radar phản pháo AN/TPQ-50 và AN/TPQ-36 đã bị phá hủy", ông Konashenkov nói.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 20 hệ thống HIMARS.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 20 hệ thống HIMARS.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/11 thông báo đã phá hủy 3 radar AN/TPQ-50 do Ukraine vận hành ở khu vực Kherson và Mykolaiv.

Radar phản pháo đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đấu pháo. Loại radar này phát hiện và tịnh toán đường bay của quả đạn được đối phương phóng đi để từ đó truy ra nguồn khai hỏa, theo báo Ấn Độ EurAsian Times.

Quân đội Ukraine hiện đang vận hành ít nhất 15 radar AN/TPQ-36 do Mỹ và Hà Lan cung cấp và một số lượng không xác định radar AN/TPQ-50.  Các mẫu radar này rất quan trọng khi kết nối với vũ khí tầm xa như lựu pháo M777 và pháo phản lực HIMARS.

Theo EurAsian Times, nguyên nhân lựu pháo M777 hay HIMARS gặt hái được nhiều thành công là nhờ vào radar phản pháo cung cấp tọa độ mục tiêu ngay sau khi pháo binh Nga khai hỏa.

Xét về năng lực chiến đấu, radar AN/TPQ-50 là phiên bản nâng cấp của AN/TPQ-36 với khả năng bao quát chiến trường hiệu quả hơn.

Theo EurAsian Times, bằng cách tích cực săn tìm và phá hủy các radar phản pháo do Mỹ cung cấp cho Ukraine, Nga đang muốn giảm tác động mà lựu pháo M777 hay hệ thống HIMARS tạo ra trên chiến trường.

Nguồn: [Link nguồn]

Tên lửa HIMARS của Ukraine có thể vươn tầm bắn tới Crimea

Quân đội Ukraine có thể tận dụng một số lợi thế sau khi Nga rút lực lượng khỏi thành phố Kherson.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - EurAsian Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN