Mức giá đạn tên lửa HIMARS "đắt không tưởng" được Mỹ bán cho đồng minh

Quân đội Ukraine sử dụng pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp để đối phó Nga mà không lo ngại về chi phí, nhưng loại đạn tên lửa sử dụng cho HIMARS tốn kém ra sao trên thị trường?

HIMARS vận hành tương đối tốn kém so với các mẫu pháo phản lực truyền thống.

HIMARS vận hành tương đối tốn kém so với các mẫu pháo phản lực truyền thống.

Theo thông tin mới được công bố, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã duyệt bán cho Phần Lan các đạn tên lửa dẫn đường GMLRS. Thông tin chi tiết về số lượng, đơn giá của hợp đồng cũng được tiết lộ.

Báo Ukraine Defense Express đã phân tích hợp đồng mà Phần Lan ký với Mỹ để có cơ sở xác định mức giá của mỗi quả đạn tên lửa sử dụng cho pháo phản lực HIMARS.

Cụ thể, Phần Lan đặt mua 400 gói đạn tên lửa dẫn đường GMLRS, bao gồm 150 gói tên lửa M30A1 hoặc M30A2 chứa 180.000 mảnh hợp kim vonfram và 250 gói tên lửa M31A1 hoặc M31A2 chứa đầu đạn nổ phân mảnh.

Tên lửa M30A và M31A đều đã được Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine để sử dụng cho hệ thống HIMARS và đều có tầm bắn tối đa 80km.

M270 chỉ khác HIMARS ở khung gầm bánh xích.

M270 chỉ khác HIMARS ở khung gầm bánh xích.

Mỗi gói vũ khí trên gồm 6 quả đạn, tương ứng Phần Lan đặt mua của Mỹ 2.400 đạn tên lửa GMLRS. Phần Lan hiện đang sở hữu 22 bệ phóng M270 (phiên bản bánh xích của pháo phản lực M142 HIMARS).

Theo Defense Express, điều thú vị nhất là khi tính đơn giá của mỗi đạn tên lửa đi kèm với chi phí hậu cần, dịch vụ hậu mãi và bảo trì. Phần Lan đã phải chi 535 triệu USD cho 2.400 quả đạn tên lửa GMLRS, tương đương 222.900 USD/quả (khoảng 5,5 tỷ đồng)

Quân đội Mỹ được mua đạn tên lửa GMLRS trực tiếp từ tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin với giá chỉ 100.000 USD/quả. Nói cách khác, Mỹ bán đạn tên lửa GMLRS cho đồng minh với giá đắt hơn gấp đôi giá bán trong nước.

Theo Defense Express, mức giá 222.900 USD/quả đạn là con số ước tính và thực tế có thể thấp hơn đôi chút.

Báo Ukraine cũng đề cập đến thương vụ Jordan mua 72 gói đạn tên lửa GMLRS, mỗi gói 6 quả đạn vào năm 2015. Khi đó, Jordan đã chi 192 triệu USD để mua 432 đạn tên lửa GMLRS, tương đương 444.444 USD/quả.

Năm 2016, Pháp mua 21 gói đạn tên lửa GMLRS với giá 60 triệu USD, tương đương 476.100 USD/quả, báo Ukraine cho biết.

Trong thỏa thuận mới nhất với Phần Lan, Mỹ cam kết 50% đạn tên lửa GMLRS được cung cấp trực tiếp từ kho vũ khí của quân đội Mỹ, nghĩa là việc chuyển giao có thể diễn ra nhanh chóng mà không cần chờ hãng Lockheed Martin sản xuất.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý do Nga gặp khó khăn trong việc đối phó hệ thống HIMARS của Ukraine

Các radar phản pháo của Nga có năng lực hạn chế khi đối phó với các hệ thống pháo phản lực có tầm bắn xa và độ cơ động cao như hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Defense Express ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN