Nga thông báo hoạt động quân sự sắp thực hiện cùng Iran, Trung Quốc

Nga sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung với Iran và Trung Quốc ngay trong tháng này. Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Ấn Độ Dương.

Tàu chiến của hải quân Iran.

Tàu chiến của hải quân Iran.

Cuộc tập trận hải quân của 3 quốc gia diễn ra vào giữa tháng 2 ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương, Đại sứ Nga tại Iran, Levan Dzhagaryan cho biết ngày 8.2, theo Daily Mail.

Lần gần nhất Nga và Iran tập trận hải quân ở khu vực là vào tháng 12.2019.

Đại sứ Nga Dzhagaryan nói trên với hãng thông tấn RIA: “Cuộc tập trận hải quân đa phương sẽ diễn ra ở phía bắc Ấn Độ Dương vào giữa tháng 2.2021”.

Năm 2019, Nga, Iran và Trung Quốc tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương và vịnh Oman. Ở thời điểm đó, Moscow nói đây là cuộc tập trận chưa từng có trong hợp tác và đào tạo hải quân.

Đô đốc Iran Gholamreza Tahani khi đó nói: “Thông điệp của cuộc tập trận là nhằm thúc đẩy hòa bình, tình hữu nghị và an ninh thông qua hợp tác và thống nhất, khẳng định Iran không hề bị cô lập”.

Cuộc tập trận sắp tới sẽ bao gồm diễn tập giải cứu tàu thuyền bị cướp biển tấn công. Cuộc tập trận ba bên sẽ có các màn khai hỏa vũ khí.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã điều 3 tàu từ hạm đội Baltic đến tham gia tập trận, bao gồm một khinh hạm.

Vịnh Oman, nơi diễn ra cuộc tập trận là vùng biển chiến lược vì kết nối trực tiếp đến eo biển Hormuz, nơi chiếm 1/5 lượng dầu mỏ vận chuyển trên toàn thế giới.

Cuộc tập trận giữa Nga, Iran và Trung Quốc diễn ra sau khi Mỹ thông báo rút tàu sân bay USS Nimitz khởi Trung Đông. Con tàu đang trong hành trình trở về quê nhà để bảo dưỡng và sửa chữa, sau 10 tháng hoạt động ngoài khơi.

Tàu USS Nimitz lẽ ra đã rời đi từ tháng 12, nhưng ở lại cho đến sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vì giới chức Mỹ cảnh giác trước các mối đe dọa từ Iran.

Nguồn: [Link nguồn]

Đằng sau việc tàu chiến Mỹ thời ông Biden liên tiếp thách thức Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc, rằng đừng mong chờ Mỹ ngừng các hoạt động tuần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN