Đằng sau việc tàu chiến Mỹ thời ông Biden liên tiếp thách thức Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc, rằng đừng mong chờ Mỹ ngừng các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông hay eo biển Đài Loan, báo Nhật Bản Japan Times bình luận.

Sỹ quan trên tàu USS John S. McCain quan sát một tàu ở phía xa trong chuyến tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông ngày 5.2.

Sỹ quan trên tàu USS John S. McCain quan sát một tàu ở phía xa trong chuyến tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông ngày 5.2.

Theo Japan Times, ông Biden đã có thông điệp rõ ràng thông qua hai lần liên tiếp tàu chiến Mỹ thực hiện sứ mệnh tuần tra tự do hàng hải ở eo biển Đài Loan vào ngày 4.2 và ở Biển Đông vào ngày 5.2.

Đáp trả lại động thái của Mỹ, Trung Quốc đã huy động lực lượng không quân và hải quân theo sát tàu chiến Mỹ.

Động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho thấy ông Biden vẫn duy trì chiến lược như thời người tiền nhiệm Donald Trump.

Dưới thời ông Trump, Mỹ đã có 19 lần thực hiện sứ mệnh tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông trong 2 năm, từ 2018-2020, theo thống kê của Japan Times.

Tàu chiến Mỹ có 4 lần tuần tra tự do hàng hải vào năm 2017 và 6 lần vào năm 2018. Cũng dưới thời ông Trump, tàu chiến Mỹ đã 15 lần đi qua eo biển Đài Loan, mức gia tăng chưa từng thấy khi Bắc Kinh tăng cường sức ép với Đài Loan.

Collin Koh, chuyên gia an ninh hàng hải tại Đại học Rajaratnam ở Singapore, nói các sứ mệnh gần đây của hải quân Mỹ đều nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc và các đồng minh trong khu vực.

“Các sứ mệnh này thể hiện bằng hành động cụ thể sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề ra chiến lược đối phó Trung Quốc, đặc biệt là ở các điểm nóng như Biển Đông và eo biển Đài Loan”, ông Koh nói.

Ông Biden cũng muốn trấn an các đồng minh, rằng Mỹ luôn thể hiện cam kết với khu vực, dù sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong một số lĩnh vực.

“Các hoạt động quân sự của Mỹ là lời khẳng định Washington sẽ không lùi bước trước Trung Quốc để đổi lấy hợp tác trong một số lĩnh vực như biến đổi khí hậu”, ông Koh nhận định.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã lên tiếng ủng hộ Đài Loan, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt những hành động “bắt nạt hòn đảo”, khẳng định mối quan hệ Mỹ-Đài Loan hết sức vững chắc.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu chiến Mỹ dưới thời ông Biden lần đầu tiên ”chạm trán” lực lượng TQ gần Hoàng Sa

Hôm 5.2, Hải quân Mỹ thách thức các yêu sách về chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông bằng cách điều tàu khu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Japan Times ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN