Nga thông báo hạ gục 2.500 binh sĩ Ukraine trong tuần, phá hủy pháo phản lực Đức

Trong tuần qua, quân đội Ukraine hứng chịu tổn thất lớn nhất về người và trang thiết bị quân sự trong giao tranh ở Kupyansk, tỉnh Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/10 cho biết.

UAV Nga phá hủy lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Quân đội Nga đã hạ gục 2.500 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài trong tuần từ ngày 24 - 30/10, TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Con số tuần này cao gấp 1,5 lần so với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga một tuần trước đó.

Quân đội Ukraine trong tuần qua hứng chịu tổn thất lớn nhất trong giao tranh ở khu vực quanh thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkiv với tổn thất lên tới 830 binh sĩ.

Ở mặt trận Mykolaiv - Kryvyi Rih, quân đội Ukraine cố gắng tấn công tuyến phòng thủ Nga trong các ngày 25, 26 và 27/10 nhưng không thành công. Riêng trong ngày 29/10, quân đội Ukraine đã 5 lần tấn công và 7 lần tấn công khác trong ngày 31/10.

Kết quả của những cuộc tấn công này là hơn 800 binh sĩ thiệt mạng. Ở mặt trận Krasny Liman, Ukraine cũng tổn thất 650 binh sĩ và 190 binh sĩ khác ở khu vực phía nam Donetsk, theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga.

Bên cạnh đó, 40 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và nhiều trang thiết bị quân sự bị phá hủy trong một cuộc tập kích tên lửa của Nga ở làngStaroverovka, tỉnh Kharkiv. 

Quân đội Ukraine chưa tạo thêm được bước tiến ở Kherson trong tuần qua.

Quân đội Ukraine chưa tạo thêm được bước tiến ở Kherson trong tuần qua.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine tổn thất 18 xe tăng ở mặt trận Krasny Liman, 63 xe bọc thép ở Mykolaiv - Kryvyi Rih. Máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga phá hủy một hệ thống tên lửa Buk-M1 của Ukraine. Kiev cũng tổn thất một radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ cung cấp.

Tổng cộng trong tuần qua, Ukraine tổn thất 180 xe tăng, xe bọc thép và hơn 170 phương tiện quân sự khác, theo TASS. Lực lượng không quân và pháo binh Nga đã phá hủy nhiều lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất và pháo phản lực MARS-2 do Đức sản xuất.

Một tàu cao tốc của Ukraine bị phá hủy trong nỗ lực đổ bộ bất thành gần Energodar ở tỉnh Zaporizhia.

Theo TASS, 30/10 là ngày không quân Nga phá hủy nhiều khí tài của Ukraine nhất với 3 trực thăng Mi-8 và một chiến đấu cơ SU-25 bị phá hủy. Ở trên mặt đất, các hệ thống phòng không Nga bắn rơi 2 chiếc MiG-29, 2 trực thăng Mi-8, 76 máy bay không người lái và đánh chặn 24 quả đạn tên lửa HARM do Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, quân đội đạt được bước tiến ở phía nam Donetsk, tiến sâu 3km trong phòng tuyến của Ukraine và tiến tới khu dân cư Pavlovka.

Nga thông báo phá hủy 33 sở chỉ huy và 14 kho đạn của Ukraine trong tuần, theo TASS.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine tiếp tục bị tập kích tên lửa, nổ lớn ở nhiều tỉnh thành

Một loạt tiếng nổ được ghi nhận ở thủ đô Kiev, Ukraine vào sáng ngày 31/10, trong khi các khu vực khác ở miền bắc, miền đông và miền trung Ukraine cũng bị tập kích tên lửa,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN