Nga ra điều kiện khắc phục quan hệ song phương với Mỹ

Sự kiện: Quan hệ Nga - Mỹ

Ông Aleksandr Darchiev - người đứng đầu Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga nêu điều kiện để khắc phục quan hệ song phương với Mỹ, sau khi ông nói Moscow "không có cơ sở để tìm kiếm các thỏa hiệp với Washington".

Ngày 13-8, ông Aleksandr Darchiev - người đứng đầu Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga nêu điều kiện để khắc phục quan hệ song phương với Mỹ, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông, Mỹ cần phải bắt đầu tôn trọng các lợi ích của Moscow trước khi các mối quan hệ song phương vốn đã bị tổn hại có thể được khắc phục.

“Tôi xin nói thẳng: chúng tôi không thấy có cơ sở để tìm ra các thỏa hiệp với Washington, quốc gia không có khả năng đàm phán” - theo ông Darchiev.

Ông Alexander Darchiev - người đứng đầu Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: CBC

Ông Alexander Darchiev - người đứng đầu Vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: CBC

“Tất nhiên, nếu cuối cùng phía Mỹ quay lại tuân thủ quy tắc và có cái nhìn tỉnh táo về bối cảnh địa chính trị đang thay đổi, thể hiện - không phải bằng lời nói, mà bằng hành động - ý định tôn trọng lợi ích quốc gia của Nga, cơ sở để đôi bên dần dần bình thường hóa quan hệ song phương sẽ xuất hiện" - ông nói thêm.

Mỹ và đồng minh đã áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ đối với Moscow sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, ông Darchiev lập luận rằng nỗ lực làm suy yếu nền kinh tế Nga đã thất bại.

Theo nhà ngoại giao Nga: “Chúng tôi đang phản ứng một cách bình tĩnh và không ngừng tìm kiếm các cuộc đàm phán”.

Ông cũng cho biết thêm rằng Washington đã quyết định ngừng các cuộc tiếp xúc rộng rãi với Moscow kể từ tháng 2.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại vào cuối tháng 7. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai ngoại trưởng kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cảnh báo Mỹ về 'điểm không thể quay lại' trong quan hệ song phương

Ông Alexander Darchiev cho biết Moscow đã cảnh báo Washington về “điểm không thể quay trở lại”, có thể dẫn đến đổ vỡ quan hệ ngoại giao song phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KHÁNH NHƯ ([Tên nguồn])
Quan hệ Nga - Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN