Nga cảnh báo Mỹ về 'điểm không thể quay lại' trong quan hệ song phương

Sự kiện: Tin tức Nga

Ông Alexander Darchiev cho biết Moscow đã cảnh báo Washington về “điểm không thể quay trở lại”, có thể dẫn đến đổ vỡ quan hệ ngoại giao song phương.

Trao đổi với hãng thông tấn TASS, ông Alexander Darchiev - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga - nói rằng Moscow đã cảnh báo Washington về những “điểm không thể quay trở lại”, có thể gây ra rạn nứt trong quan hệ ngoại giao song phương.

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây mà dẫn đầu là Mỹ đã “chà đạp lên luật pháp quốc tế và những điều cấm kỵ tuyệt đối trong thực hành ngoại giao”.

Ông Alexander Darchiev - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh chụp màn hình video ĐH Carleton (Canada)

Ông Alexander Darchiev - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh chụp màn hình video ĐH Carleton (Canada)

Theo ông, nếu Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch coi Nga là “nhà nước bảo trợ khủng bố”, thì đồng nghĩa với việc Washington đã vượt qua giới hạn không thể quay đầu. Điều này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho quan hệ ngoại giao song phương, tới mức có thể hạ cấp hoặc thậm chí cắt đứt quan hệ.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Ukraine nói Nga dùng chiến thuật mới để đối phó với HIMARS của Mỹ

Nga đang phát triển “chiến thuật mới” để đối phó với các hệ thống pháo tầm xa phóng loạt (HIMARS) mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, một quan chức Ukraine cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Khang ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN