Nga ném bom dữ dội thành trì cuối cùng của phiến quân Syria

Các chiến đấu cơ Nga đã dội bom vào thành phố Idlib, nơi được coi là thành trì cuối cùng của phiến quân nổi dậy ở Syria, bất chấp cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nga ném bom dữ dội thành trì cuối cùng của phiến quân Syria - 1

Các chiến đấu cơ Nga xuất kích ném bom dữ dội các mục tiêu phiến quân ở Syria.

Theo Telegraph, đợt không kích của Nga diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump cảnh báo tấn công vào Idlib là một “sai lầm nghiêm trọng”.

Ít nhất 23 đợt không kích được ghi nhận tại nhiều nơi do phe nổi dậy Syria chiếm đóng ở phía tây bắc Idlib. Đây được coi là màn không kích mở đầu cho chiến dịch tái chiếm quy mô lớn của quân đội Syria.

Các nhân chứng nói đợt không kích chủ yếu nhằm vào các mục tiêu của nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) và Jisr al-Shughour.

Quân đội Syria đã chuẩn bị cho đợt tấn công quy mô lớn này trong nhiều tuần qua. Hạm đội tàu chiến hùng hậu, bao gồm tàu tên lửa Marshall Ustinov được cho là đã sẵn sàng khai hỏa từ ngoài khơi Địa Trung Hải.

“Chúng tôi vẫn để ngỏ cách cửa hòa giải, nhưng thực tế mọi chuyện giậm chân tại chỗ. Ở Idlib giờ toàn phiến quân cực đoan”, một quan chức chính phủ Syria nói.

Nga ném bom dữ dội thành trì cuối cùng của phiến quân Syria - 2

Nga gọi Idlib là "hang ổ của khủng bố".

Vài giờ trước đợt không kích của Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo Nga và Syria không được hành động “liều lĩnh” ở Idlib.

Ông Trump nhắc đến khủng hoảng nhân đạo và hàng trăm ngàn người có thể mất mạng.

Theo giới phân tích, mặc dù phản đối nhưng chính quyền Trump gần như chắc chắn sẽ không can thiệp cho đến khi quân đội chính phủ có dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học.

Quân đội Mỹ được cho là đã nắm trong tay các mục tiêu không kích, nơi quân đội Syria “cất giữ vũ khí hóa học” và chỉ còn chờ ông Trump ra lệnh.

Ngược lại, phía Nga tin tưởng rằng quân đội Syria sẽ quét sạch phiến quân. “Chúng tôi biết quân đội chính phủ Syria sẽ giải quyết vấn đề này”, Dmitry Peskov phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, nhấn mạnh rằng Idlib là “sào huyệt khủng bố”.

CNN: Mỹ đã chọn xong mục tiêu không kích Syria, chờ ông Trump ra lệnh

Quân đội và cơ quan tình báo Mỹ đã chọn xong các mục tiêu cần phải tiêu diệt ở Syria, trước khả năng quân đội chính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Telegraph ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN