Nga: NATO cần họp khẩn cấp về đường ống Nord Stream

Nga đề nghị NATO tổ chức họp khẩn cấp khi một nguồn tin gần đây cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho nổ 2 đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Ảnh vệ tinh cho thấy bọt khí thoát ra từ lỗ rò rỉ khí đốt trên đường ống Nord Stream (ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh cho thấy bọt khí thoát ra từ lỗ rò rỉ khí đốt trên đường ống Nord Stream (ảnh: Reuters)

“Có quá nhiều sự thật ở đây. Vụ nổ đường ống, động cơ của thủ phạm và bằng chứng gián tiếp mà các nhà báo thu thập được”, TASS hôm 12/2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Vậy khi nào một cuộc họp khẩn cấp của Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra để thảo luận về tình hình?”, bà Zakharova đặt vấn đề.

NATO hiện chưa bình luận về phát ngôn của bà Maria Zakharova. 

Trước đó, hôm 8/2, nhà báo điều tra nổi tiếng người Mỹ – ông Seymour Hersh – đưa tin rằng, Mỹ liên quan đến các vụ nổ ở 2 đường ống Nord Stream, dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu.

Theo ông Hersh, các thợ lặn Mỹ đã gài chất nổ dưới các đường ống Nord Stream hồi tháng 6 năm ngoái, trùng thời điểm NATO tổ chức cuộc tập trận Baltops. Số chất nổ được kích nổ sau đó 3 tháng theo lệnh của Tổng thống Mỹ Biden.

Nhà Trắng ngay lập tức bác bỏ thông tin trên, nhấn mạnh rằng nhà báo Hersh đưa tin “hoàn toàn sai sự thật và hư cấu”.

Chủ tịch Hạ viện Nga – ông Vyacheslav Volodin – cho rằng, thông tin từ nhà báo Hersh nên được dùng làm cơ sở cho một cuộc điều tra quốc tế nhằm đưa ông Biden và những người liên quan “ra công lý”. Ông Volodin cũng yêu cầu Mỹ bồi thường cho vụ “tấn công khủng bố”.

Hồi tháng 9 năm ngoái, Thụy Điển và Đan Mạch phát hiện 4 đoạn rò rỉ trên 2 tuyến đường ống Nord Stream 1 và 2 của Nga. Vụ nổ khiến 2 đường ống hư hỏng nặng và cần hàng tỷ USD để sữa chữa. Dù không đưa ra bằng chứng cụ thể, nhưng Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ đứng sau vụ việc.

Vụ nổ đường ống xảy ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine nổ ra và quan hệ giữa Moscow với phương Tây rạn nứt nghiêm trọng. Từ tháng 7/2022, Nga liên tục cắt giảm nguồn cung khí đốt sang châu Âu. Ngược lại, Mỹ và đồng minh phương Tây liên tục áp lệnh trừng phạt kinh tế Nga.

Hôm 12/2, Tổng thống Ukraine Zelensky ký sắc lệnh trừng phạt thêm 198 công dân Nga và 1 người Ukraine.

Một trong số các công dân Ukraine bị trừng phạt là Yurii Chernichuk, sinh năm 1971 – kỹ sư trưởng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Kiev cáo buộc ông Chernichuk đã đứng về phía Nga ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà báo Mỹ nói Washington đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream, Nhà Trắng cho là ‘thông tin sai sự thật’

Nhà báo Mỹ Seymour Hersh cáo buộc Washington đứng sau các vụ nổ đường ống Nord Stream của Nga hồi tháng 9-2022; hàng loạt quan chức Mỹ bác cáo buộc trên, cho rằng là "thông tin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Ukraine Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN