Nga - Mỹ thêm đầu mối căng thẳng mới

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow không công nhận tuyên bố của Mỹ liên quan đến dự án "Thềm lục địa mở rộng" tháng 12-2023.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc những điều khoản trong dự án "Thềm lục địa mở rộng" mà Mỹ công bố tháng 12-2023 là "yêu sách bất hợp pháp".

Dự án này liên quan đến một triệu km2 lãnh thổ hàng hải, bảo gồm cả ở Bắc Cực và biển Bering, theo đài RT.

Một tàu đánh bắt hải sản trên biển Bering, một trong các khu vực được đề cập tại dự án "Thềm lục địa mở rộng" của Mỹ - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Một tàu đánh bắt hải sản trên biển Bering, một trong các khu vực được đề cập tại dự án "Thềm lục địa mở rộng" của Mỹ - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Theo đó, Mỹ đã tuyên bố quyền tài phán nằm ngoài phạm vi lãnh hải được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) là 200 hải lý tính từ bờ biển.

Bản đồ phía Nga công bố cho thấy khu vực mà Mỹ tuyên bố chủ quyền lãnh thổ liên quan đến 6 địa điểm, bao gồm ở Bắc Cực và biển Bering dọc ranh giới biển với Nga.

Trong đó, Nga cho rằng phần Mỹ đã tuyên bố chủ quyền ở Bắc Cực vượt quá 350-680 hải lý ngoài đường 200 hải lý, trong khi ở biển Bering vượt 340 hải lý về phía Đông.

Nga cũng chỉ trích các đường ranh giới mà Mỹ chỉ ra trong dự án "Thềm lục địa mở rộng" ở các khu vực phía Bắc quần đảo Mariana ở Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển phía Tây California, Đại Tây Dương, hai khu vực của Vịnh Mexico dọc theo biên giới Mexico và Cuba...

"Những bước đi đơn phương này của Mỹ không phù hợp với các quy tắc và thủ tục do luật pháp quốc tế thiết lập" - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ đã ngăn cản nỗ lực của Washington nhằm "lợi dụng UNCLOS cho mục đích riêng".

UNCLOS cho phép mở rộng vùng đặc quyền kinh tế vượt quá giới hạn 200 hải lý nhưng các quốc gia phải nộp đơn kiến nghị thông qua các kênh thích hợp, như Nga từng làm vào năm 2015.

Nguồn: [Link nguồn]

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin nói rằng có một số dấu hiệu gián tiếp chỉ ra rằng Mỹ, Anh đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN