Lãnh đạo tình báo Nga: Mỹ, Anh đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin nói rằng có một số dấu hiệu gián tiếp chỉ ra rằng Mỹ, Anh đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream.

Ngày 5-3, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin cáo buộc Mỹ và Anh đứng đằng sau vụ nổ đường ống Nord Stream hồi tháng 9-2022, theo đài RT.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn kênh Soloviev Live, ông Naryshkinn nói rằng có một số dấu hiệu gián tiếp chỉ ra rằng các nước Anglo-Saxon đứng đằng sau các hành động khủng bố tại đường ống dẫn khí Nord Stream, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo RT, các nước Anglo-Saxon chỉ Mỹ và Anh.

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin. Ảnh: SPUTNIK

Lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergey Naryshkin. Ảnh: SPUTNIK

“Chắc chắn chúng tôi đã có thông tin, dấu hiệu gián tiếp của những người thực hiện hành vi đó, dù những dấu hiệu gián tiếp này đã được thủ phạm tiết lộ. Vâng, trò chơi ghép hình đã được ghép lại với nhau và chúng đã chỉ rõ thủ phạm là ai” - ông Naryshkin nói.

Mỹ, Anh chưa lên tiếng về phát ngôn trên của lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga.

Đường ống Nord Stream, được xây dựng để đưa khí đốt tự nhiên của Nga trực tiếp đến Đức, đã bị phá hoại vào tháng 9-2022. Hiện vẫn chưa rõ thủ phạm đứng đằng sau vụ việc.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã mở các cuộc điều tra độc lập về vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream. Tuy nhiên, vào tháng trước Thụy Điển và Đan Mạch thông báo ngừng điều tra và chuyển giao các manh mối cho Đức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao ở Moscow trước đây cáo buộc Mỹ có liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream. Nga cũng cáo buộc phương Tây cản trở cuộc điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/2 đã có cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài hai giờ với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, người đang có mặt ở Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN