Nga, Mỹ khẩu chiến gay gắt tại Liên Hiệp Quốc

Mỹ cáo buộc Nga bắn ít nhất 9 tên lửa do Triều Tiên cung cấp vào Ukraine, trong khi Moscow cáo buộc Washington là “đồng phạm trực tiếp” trong vụ máy bay vận tải quân sự rơi hồi tháng 1-2024.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia và Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood đưa ra những cáo buộc trên tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) về Ukraine.

"Cho đến nay, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp nhằm vào Ukraine ít nhất 9 lần. Nga và Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về hành động của mình – hành động làm suy yếu các nghĩa vụ lâu dài theo nghị quyết của HĐBA LHQ" – ông Wood khẳng định tại cuộc họp do Nga yêu cầu.

Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc của Mỹ.

Nga đã tăng cường quan hệ với Triều Tiên và các quốc gia đối đầu khác của Mỹ, như Iran, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood (trái) và Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: EPA

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood (trái) và Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: EPA

Một chiếc Il-76 của Không quân Nga đã rơi vào ngày 24-1. Moscow cho biết toàn bộ 74 người trên máy bay, bao gồm 65 tù binh Ukraine được vận chuyển để đổi tù binh Nga, đều thiệt mạng. Moscow khẳng định Kiev bắn rơi máy bay.

"Chúng tôi có bằng chứng không thể chối cãi rằng tên lửa đất đối không Patriot đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công. Điều này đồng nghĩa Washington là đồng lõa trực tiếp trong tội ác này" – ông Nebenzia nhấn mạnh.

Các nhà điều tra Nga tuần trước cho biết họ có bằng chứng cho thấy quân đội Ukraine đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự nêu trên bằng tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất.

Nhà ngoại giao cấp cao Ukraine tại LHQ Serhii Dvornyk cáo buộc Nga sử dụng HĐBA LHQ "để lan truyền tin giả".

Một phần xác máy bay Il-76 rơi tại tỉnh Belgorod ngày 24-1. Ảnh: RIA Novosti

Một phần xác máy bay Il-76 rơi tại tỉnh Belgorod ngày 24-1. Ảnh: RIA Novosti

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ đang cố tình làm trầm trọng thêm căng thẳng ở Trung Đông bằng các cuộc không kích có chủ đích ở Iraq và Syria, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Lực ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN