Nga, Mỹ phản ứng ra sao với chính phủ mới của Afghanistan dưới thời Taliban?

Taliban được cho là đã không giữ lời hứa xây dựng một chính phủ hòa hợp ở Afghanistan, khi các nhân vật chủ chốt trong chính quyền mới đều là thành viên cấp cao của tổ chức.

Mỹ khẳng định không vội vàng công nhận chính phủ do Taliban thành lập ở Afghanistan.

Mỹ khẳng định không vội vàng công nhận chính phủ do Taliban thành lập ở Afghanistan.

Taliban gần đây đã giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng của phe kháng chiến ở Afghanistan và tuyên bố thành lập chính phủ mới. Hiện chưa có bất kì quốc gia nước ngoài nào công nhận chính phủ do Taliban thành lập.

Mỹ tuyên bố “không vội vàng” công nhận chính phủ do Taliban chỉ định. Nga cũng lên tiếng khẳng định chưa có kế hoạch công nhận Taliban.

“Chúng tôi không vội vàng công nhận Taliban. Điều này còn phụ thuộc các bước đi của Taliban. Thế giới đang theo dõi, Mỹ cũng như vậy”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trả lời trong cuộc họp báo. “Tôi chưa có các mốc thời gian cụ thể, còn phụ thuộc vào hành động của Taliban trên thực tế”.

“Nga chưa có bất kì quyết định nào về việc công nhận Taliban. Chúng tôi đang đánh giá sát sao tình hình và quan trọng hơn cả là tìm hiểu xem lời hứa của Taliban, những tuyên bố của họ, sẽ tương quan với các hành động trong tương lai như thế nào”, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo các quốc gia “chưa nên vội vàng” đưa ra quyết định về việc công nhận chính phủ do Taliban thành lập, hối thúc đánh giá tình hình ở quốc gia này. Afghansitan không được phép rơi vào cuộc nội chiến và chính phủ do Taliban thành lập phải là chính phủ hòa hợp, ông Cavusoglu nói.

Đoàn xe chở các tay súng Taliban diễu hành ăn mừng sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan.

Đoàn xe chở các tay súng Taliban diễu hành ăn mừng sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan.

Đại sứ Afghanistan tại Liên Hợp quốc, Ghulam Ishaqzai cho rằng, chính phủ do Taliban thành lập “không hề có tính hòa hợp”. Ông Ishaqzai do chính phủ cũ ở Afghanistan bổ nhiệm và hiện vẫn đang nắm giữ chức vụ tại Liên Hợp quốc.

Hôm 7.9, Taliban đã công bố chính phủ mới với các vị trí cấp cao đều là thành viên chủ chốt của Taliban. Mullah Mohammad Hassan Akhund, người đứng đầu cơ quan quyền lực của Taliban, sẽ là thủ tướng chính phủ. Đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar sẽ là phó thủ tướng.

Mullah Yaqub, con trai của người sáng lập Taliban và cũng là cố lãnh đạo tối cao Mullah Omar, được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng.

Sirajuddin Haqqani, thủ lĩnh mạng lưới Haqqani và cũng là phó thủ lĩnh Taliban, giữ vị trí Bộ trưởng Nội vụ. Amir Khan Muttaqi, đại diện Taliban đàm phán với Mỹ ở Qatar, được bổ nhiệm làm ngoại trưởng.

"Nội các chưa hoàn thiện, mới chỉ là chính phủ lâm thời. Chúng tôi sẽ cố gắng bổ nhiệm những người từ các khu vực khác của đất nước", phát ngôn viên Taliban, Zabihullah Mujahid nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban tuyên bố thành lập ”chính phủ mới” ở Afghanistan, gồm cả người bị Mỹ truy nã

Taliban đã bắt đầu bổ nhiệm các vị trí trong chính phủ Afghanistan do tổ chức này đơn phương lập ra sau khi kiểm soát đất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN