Ông Zelensky giải thích lý do quân đội Ukraine phản công chậm lại

Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định không có chuyện quân đội nước này mất đà phản công sau khi tái kiểm soát nhiều khu vực thuộc tỉnh Kharkiv (miền đông bắc Ukraine).

Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Kiev sẽ không dừng phản công (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Kiev sẽ không dừng phản công (ảnh: CNN)

Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 18/9, ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine phản công chậm trong những ngày gần đây là do đang “chuẩn bị tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ hơn”.

“Sau nhiều trận thắng của quân đội Ukraine, có lẽ ai đó đang nghĩ chúng tôi đã tạm ngừng phản công. Nhưng sẽ không có chuyện đó. Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị cho loạt phản công tiếp theo. Toàn bộ lãnh thổ Ukraine phải được tái kiểm soát”, ông Zelensky nói.

“Izium, Balakliia, Kupiansk và nhiều nơi khác ở Kharkiv là những khu vực chúng tôi vừa tái kiểm soát. Những cái tên này được nghe thấy ở mọi nơi trên đất nước Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Hôm 18/9, Trung tâm Truyền thông Chiến lược Ukraine thông báo, quân đội nước này đã vượt sông Oskil ở Kharkiv và kiểm soát cả 2 bên bờ. Việc kiểm soát chướng ngại vật tự nhiên này cho phép quân đội Ukraine giữ thế thủ nếu lực lượng Nga có ý định tấn công vào Kharkiv.

Cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho hay, binh sĩ nước này đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga vào thành phố Kupiansk cũng như 7 khu dân cư khác ở Kharkiv.

“Trong ngày, chúng tôi đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Kupiansk, Hoptivka, Mykolaivka Druga, Vesela Dolyna, Odradivka, Maryinka, Novomykhailivka và Pravdyne”, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine thông báo.

“Nga phóng 3 tên lửa, bắn hơn 40 quả đạn pháo và thực hiện 11 vụ không kích khiến khoảng 20 khu dân cư bị thiệt hại”, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine thông báo nhưng không nêu cụ thể vị trí quân đội Nga tấn công.

Hôm 18/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đẩy lùi một cuộc phản công lớn của Ukraine ở Kherson và khiến đối phương thiệt hại nặng.

“3 tiểu đoàn chiến thuật thuộc Lữ đoàn số 60, số 67 của Ukraine, được sự yểm trợ của 6 xe tăng, đã tấn công vào các khu vực Mirolyubovka, Malaya Seideminukha và Belogorka gần Kherson nhưng bị đẩy lui”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố.

“Trong một ngày giao tranh dọc hướng Mykolaiv - Kryvyi Rih, quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 180 binh sĩ, 2 xe tăng, 7 xe bọc thép chiến đấu, 3 khẩu pháo và 10 phương tiện quân sự khác”, ông Konashenkov nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Zelensky đề nghị đổi điều Nga cần lấy tù binh Ukraine, Moscow đáp trả

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận Nga đang giam giữ nhiều tù binh Ukraine hơn và chính quyền của ông đang tìm cách đưa họ trở về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, Interfax ([Tên nguồn])
Tổng thống Ukraine Zelensky Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN