Ông Biden tiết lộ điều nói với ông Tập sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông đã nêu biện pháp có thể sử dụng với Trung Quốc, nếu Bắc Kinh ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Biden trong một cuộc thảo luận trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Bloomberg)

Tổng thống Mỹ Biden trong một cuộc thảo luận trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh: Bloomberg)

Phát biểu trong chương trình 60 Minutes của kênh CBS (Mỹ) hôm 18/9, ông Biden cho rằng, Trung Quốc sẽ “phạm sai lầm lớn” nếu vi phạm các lệnh trừng phạt phương Tây đang áp đặt với Nga.

“Không lâu sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, tôi đã điện đàm với ông Tập Cận Bình. Tôi không có ý đe dọa gì cả. Tôi chỉ nói với ông ấy rằng, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, và nếu các ông nghĩ Mỹ cùng nhiều nước khác sẽ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc kể cả khi Bắc Kinh vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, thì đó là một sai lầm lớn. Nhưng dù sao, đó là quyết định thuộc về Trung Quốc”, ông Biden nói.

Tổng thống Mỹ khẳng định, sẽ có “những tác động và hậu quả” nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ông Biden cũng lưu ý, đến nay, Mỹ chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc gửi vũ khí cho Nga.

“Cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã chuyển vũ khí hoặc những thứ khác mà Nga mong muốn”, ông Biden nói.

Khi được hỏi rằng liệu mối quan hệ Trung – Nga hiện tại có thể đẩy Mỹ vào một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới, phức tạp hơn” hay không, ông Biden nói: “Tôi không nghĩ như vậy”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, chính quyền của ông đang tiếp tục xem xét về việc có nên nói lỏng mức thuế cao mà chính quyền cựu Tống thống Donald Trump từng áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc hay không.

Tuần trước, trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức ở Uzbekistan, Tổng thống Nga Putin và ông Tập Cận Bình đã gặp mặt và có cuộc họp quan trọng.

Trong cuộc họp, ông Putin nói Nga hiểu “những câu hỏi và mối quan tâm” của Trung Quốc về xung đột ở Ukraine và sẽ giải thích quan điểm của Moscow đối với vấn đề này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nước thành viên NATO nói muốn gia nhập khối an ninh có Nga và Trung Quốc

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết, gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) là “mục tiêu” của Ankara.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp - Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN