Ukraine: Nga đáp trả "mạnh tay", Kiev tuyên bố chiến sự bước vào giai đoạn 3

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao của quân đội nước này khiến Ukraine tổn thất nặng ở mặt trận miền nam và Kharkiv, trong bối cảnh Kiev thông báo chiến sự bước sang giai đoạn mới.

Pháo Nga lên nòng trên chiến trường Ukraine (ảnh: RT)

Pháo Nga lên nòng trên chiến trường Ukraine (ảnh: RT)

Thông báo hôm 12/9, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, một kho đạn lớn, chứa 45.000 tấn đạn dược của Ukraine ở thị trấn Voznesensk, tỉnh Mykolaiv (miền nam Ukraine) đã bị phá hủy. Trong vòng 24 giờ qua, các cuộc tấn công của Nga ở mặt trận miền nam khiến hơn 300 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương.

Ở Kharkiv, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục đáp trả lực lượng Ukraine bằng các đòn không kích. Theo đó, hơn 250 binh sĩ và 20 phương tiện quân sự của Ukraine thuộc các đơn vị Tiểu đoàn Kraken, Lữ đoàn số 113, số 93 bị triệt hạ.

Trước một số bước tiến của Ukraine ở Kharkiv, giới quan sát phương Tây cho rằng, Kherson – khu vực có vị trí chiến lược ở miền nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát – có thể là mục tiêu tiếp theo.

Hôm 12/9, Natalia Humeniuk – phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Tác chiến miền nam Ukraine – thông báo, quân đội nước này đã tái kiểm soát khoảng 500 km vuông ở khu vực tỉnh Kherson.

“Các khu dân cư Vysokopillia, Novovoznesenske, Bilohirka, Myroliubivka và Sukhyi Stavok đã được tái kiểm soát”, bà Natalia Humeniuk nói.

Ông Kirill Stremousov – phó lãnh đạo chính quyền thân Moscow ở Kherson – bác bỏ tuyên bố trên.

“Không một mét, không một cm đất nào của Kherson bị Ukraine tái kiểm soát. Lực lượng của chúng tôi cùng quân đội Nga vẫn vững vàng”, ông Stremousov phát biểu trên sóng truyền hình Nga.

“Không có bất kỳ mối đe dọa nào vào lúc này”, ông Stremousov nói thêm.

Cùng ngày 12/9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố, chiến sự ở Ukraine đã bước vào giai đoạn 3 – phản công. Ông Reznikov nhấn mạnh các đợt phản công của Ukraine diễn ra liên tục như “hòn tuyết lăn”, cho đến khi quân đội Nga bị đẩy lùi hoàn toàn.

“Giai đoạn đầu tiên là ngăn đà tấn công của Nga. Giai đoạn 2 là ổn định mặt trận và đánh thăm dò. Giai đoạn thứ 3 là phản công”, ông Reznikov nói.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là tái kiểm soát toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả Crimea và Donbass”, ông Reznikov nói thêm.

Quân đội Ukraine ở Kharkiv (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine ở Kharkiv (ảnh: CNN)

Bình luận về tình hình chiến sự ở Ukraine những ngày gần đây, Sergey Markov – cựu cố vấn Tổng thống Nga Putin – cho rằng, quân đội Nga nên thay đổi chiến lược.

“Diễn biến ở Kharkiv là điều Nga không mong muốn và đã đến lúc thay đổi chiến lược. Hoạt động quân sự ở Ukraine cần được đẩy mạnh hơn. Nga đã tiến hành chiến dịch một cách quá tiết chế, quá khiêm tốn”, ông Sergey Markov nói.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần khẳng định tiến công chậm ở Ukraine nhằm tránh gây thương vong cho dân thường.

Nguồn: [Link nguồn]

Phản ứng đầu tiên từ Điện Kremlin sau khi quân đội Nga rút khỏi Kharkiv

Phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin nhận được báo cáo đầy đủ về tình hình chiến sự ở Ukraine, bao gồm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN