Nga, châu Âu phản ứng với phát ngôn của Tổng thống Pháp về khả năng đưa quân tới Ukraine

Moscow cảnh báo kịch bản đối đầu trực tiếp “không thể tránh khỏi” nếu NATO điều quân tới Ukraine.

Binh sĩ NATO tập trận (ảnh: Reuters)

Binh sĩ NATO tập trận (ảnh: Reuters)

“Việc thảo luận về khả năng điều quân từ các nước thành viên NATO tới Ukraine là một vấn đề mới rất quan trọng”, phát ngôn viên Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói hôm 27/2.

Khi được hỏi liệu kịch bản lực lượng NATO hiện diện tại Ukraine có thể dẫn đến nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO với Nga hay không, ông Peskov cảnh báo: “Trong tình huống này, vấn đề không phải là khả năng xảy ra mà là về tính không thể tránh khỏi của nó”.

“Các quốc gia phương Tây nên biết rằng điều đó hoàn toàn không có lợi cho họ”, ông Peskov nói.

“Họ cần đặt câu hỏi rằng, quyết định điều động lực lượng có phù hợp với lợi ích quốc gia và quan trọng hơn cả là lợi ích của người dân nước mình hay không”, ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, nhiều nước phương Tây “đang khá tỉnh táo về nguy cơ tiềm ẩn” đối với kịch bản điều quân vào Ukraine.

Ông Peskov cũng cho biết thêm rằng, Nga “rất chú ý” đến quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tuyên bố cần phải gây ra “thất bại chiến lược cho Nga”.

Hôm 26/2, sau cuộc họp an ninh với khoảng 20 nhà lãnh đạo châu Âu ở Paris, ông Macron tuyên bố các bên “không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân tới Ukraine”.

Ukraine đã nhanh chóng hoan nghênh tuyên bố của ông Macron.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia châu Âu (bao gồm cả các thành viên NATO) cho biết, họ không có ý định thực hiện điều này.

Hôm 27/2, Thủ tướng Slovakia – ông Robert Fico – cảnh báo, đề xuất gửi quân đội phương Tây tới Ukraine, “ngay cả khi chỉ ở cấp độ song phương”, cũng dẫn tới “leo thang căng thẳng đáng kể”.

Ông Fico không tiết lộ nội dung cuộc họp ở Paris, nhưng nói rằng lãnh đạo một số nước phương Tây ủng hộ Ukraine tiếp tục xung đột “bằng mọi giá”.

“Tôi lấy làm ngạc nhiên khi không ai lên tiếng về bất kỳ kế hoạch hòa bình nào”, ông Fico nói thêm.

Ông Fico nhấn mạnh, Slovakia không bao giờ đồng ý gửi quân đến Ukraine.

Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (ảnh: TASS)

Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (ảnh: TASS)

Thủ tướng Đức – ông Olaf Scholz – hôm 27/2 cũng bác bỏ kịch bản các nước châu Âu hay NATO điều quân tới Ukraine.

“Sẽ không có bộ binh, không có quân nhân trên đất Ukraine do các nước châu Âu hoặc thành viên NATO gửi đến”, ông Scholz nói.

Ông Omid Nouripour – lãnh đạo đảng Xanh thuộc liên minh cầm quyền ở Đức – cho hay, ý tưởng gửi quân đội đến Ukraine thậm chí còn không phải vấn đề được đưa ra thảo luận ở Đức.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary phản đối gửi vũ khí và binh sĩ tới Ukraine.

“Xung đột phải chấm dứt chứ không phải ngày càng lan rộng”, Guardian dẫn lời ông Szijjarto.

Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg – hôm 27/2 cho biết, NATO không có kế hoạch điều quân tới Ukraine.

“Các đồng minh NATO đang cung cấp hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine. Chúng tôi đã làm điều đó từ năm 2014 và đang tăng cường. Nhưng không có kế hoạch nào để binh sĩ NATO tác chiến ở Ukraine”, ông Stoltenberg nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Ukraine xác nhận rút lui khỏi một ngôi làng ở chiến tuyến miền Đông, quân đội Nga có bước tiến mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN