Tổng thống Pháp Macron: Không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân đến Ukraine

Hội nghị bàn về tình hình Ukraine diễn ra hôm 26/2 ở Điện Elysee được coi là dấu hiệu cho thấy Pháp sẵn sàng đóng vai trò lãnh đạo châu Âu hỗ trợ Ukraine khi sự hỗ trợ từ Mỹ suy giảm.

Ông Macron nói phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine.

Ông Macron nói phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine.

Hôm 26/2, ông Macron công bố các bước đi mới nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev khi cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba, theo Daily Mail.

Phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp với hơn 20 nhà lãnh đạo châu Âu để thảo luận về tình hình Ukraine, ông Macron nói phương Tây đồng thuận rằng "việc Nga thất bại là điều không thể thiếu đối với an ninh và ổn định ở châu Âu".

Ông Macron cho rằng, Nga đang ngày càng hành động quyết liệt, không chỉ vì cuộc xung đột ở Ukraine mà nhìn chung là như vậy.

"Hiện chưa có sự đồng thuận về việc phương Tây gửi quân đến Ukraine nhưng không loại trừ điều này. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng Nga không thể chiến thắng trong cuộc chiến này", ông Macron nói.

Hôm 26/2, hơn 20 quốc gia châu Âu đã thảo luận về việc cung cấp cho Ukraine "tên lửa và bom tầm trung, tầm xa để củng cố năng lực tấn công".

Ông Macron nói hơn 20 quốc gia châu Âu đã "đồng thuận về việc hỗ trợ nhiều hơn và nhanh hơn cho Ukraine". "Không loại trừ bất cứ biện pháp nào để châu Âu đạt được mục tiêu. Nga không thể chiến thắng trong cuộc chiến này", ông Macron nhấn mạnh.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba với việc Kiev liên tục đối mặt khó khăn.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ ba với việc Kiev liên tục đối mặt khó khăn.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nằm trong số nhiều nhà lãnh đạo châu Âu tham dự cuộc họp ngày 26/2. Một số quốc gia gửi bộ trưởng tham dự. Mỹ và Canada gửi đại diện tới Paris, Pháp.

Ông Macron nói lý do tổ chức cuộc họp ngày 26/2 tại Điện Elysee là vì các đồng minh và đối tác cần đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine khi xung đột bước sang năm thứ ba.

"Chúng ta đã chứng kiến sự cứng rắn từ phía Nga, đặc biệt là trong vài tháng qua”, ông Macron nói, đề cập việc Nga đang đẩy mạnh tiến công trên khắp tiền tuyến.

Ông Macron cho rằng, phương Tây cần một "bước nhảy vọt" trong cách tiếp cận và thay đổi lập trường trước tình hình mới. Cuộc họp được coi là dấu hiệu cho thấy Pháp sẵn sàng đóng vai trò lãnh đạo châu Âu hỗ trợ Ukraine, trong bối cảnh sự hỗ trợ từ Mỹ suy giảm.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng Nga không thể phá hủy những thành tựu của châu Âu và không mở rộng tấn công các quốc gia châu Âu khác", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video.

Nga cho rằng, việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hỗ trợ của liên minh dành cho Kiev là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Nga đã nhiều lần khẳng định việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài xung đột mà không ngăn Nga đạt được tất cả mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Hôm 9/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ không tấn công NATO và chỉ trả đũa nếu bị liên minh tấn công trước.

Nguồn: [Link nguồn]

Lực lượng Ukraine xác nhận rút lui khỏi một ngôi làng ở chiến tuyến miền Đông, quân đội Nga có bước tiến mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN