NATO khoe thành tích 'bẻ gãy lợi thế đạn dược' của Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết, liên minh quân sự này hiện đã vượt Nga về năng lực sản xuất đạn dược.

Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO tổ chức ở thủ đô Bucharest, Romania, ngày 6/11, ông Rutte ca ngợi nỗ lực của các nước thành viên trong việc tăng chi tiêu quốc phòng, đặt mục tiêu đạt 5% GDP vào năm 2035. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng mức đầu tư đó vẫn chưa đủ để đối phó với điều mà ông gọi là "mối đe dọa từ Nga".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Phía Moscow nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào, cho rằng những cáo buộc này là "vô lý" và chỉ nhằm biện minh cho việc phương Tây tăng chi tiêu quân sự. Ông Rutte tuyên bố: "Chúng ta đã xoay chuyển tình thế về đạn dược. Trước đây, Nga sản xuất nhiều đạn dược hơn toàn bộ các nước NATO cộng lại – nhưng giờ thì không còn nữa".

Theo ông, các quốc gia thành viên NATO đang mở thêm hàng chục dây chuyền sản xuất mới, đồng thời mở rộng các cơ sở hiện có, giúp khối này đạt sản lượng "cao chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ". Ông cũng kêu gọi các nước tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào năng lực phòng không và các hệ thống đánh chặn máy bay không người lái (UAV).

Trước đây, chính ông Rutte từng thừa nhận Nga dẫn trước NATO trong sản xuất đạn pháo. Hồi tháng 7, ông chia sẻ với tờ New York Times rằng, Nga sản xuất số đạn pháo trong 3 tháng nhiều gấp ba lần lượng NATO sản xuất trong cả năm.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine leo thang, Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sản lượng vũ khí của Nga đã tăng vọt, với một số loại tăng tới 30 lần. Ông cho biết trong năm 2025, Nga chi khoảng 13,5 nghìn tỷ rúp (khoảng 151 tỷ USD) cho quốc phòng, tương đương 6,3% GDP.

Về phần mình, Moscow chỉ trích phương Tây đang theo đuổi "chính sách quân sự hóa liều lĩnh", khẳng định rằng mọi khoản viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài, chứ không thể thay đổi kết cục chiến trường.

Nga chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ, người tuyên bố NATO có thể “xóa Moscow khỏi bản đồ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Minh - RT, Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN