Mỹ từng 'bắn hơn 70 quả THAAD, Patriot' để chặn 20 tên lửa Iran
Mỹ phóng hơn 70 tên lửa đắt tiền, trong đó ít nhất 12 quả từ hệ thống THAAD, khi Iran tập kích căn cứ ở Jordan hôm 9/9, theo WSJ.
Wall Street Journal ngày 15/9 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết những khẩu đội Patriot nước này đã phóng 60-70 tên lửa để đối phó đòn tập kích do Iran tiến hành nhằm vào Jordan tuần trước. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ còn khai hỏa không dưới 12 tên lửa từ Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD).
Một người tiết lộ lượng tên lửa phòng không khai hỏa trong trận đánh này tương đương con số mà Mỹ sử dụng trong suốt một tuần vào những thời điểm khác trong xung đột. Thống kê không tính đến những tên lửa được phòng không Jordan phóng lên.
Trận địa Patriot Mỹ khai hỏa bảo vệ căn cứ Muwaffaq Salti trong video công bố ngày 13/9. Video: X/sentdefender
Tổ hợp Patriot Mỹ thường trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất, có giá khoảng 4-5 triệu USD mỗi quả. Bên cạnh đó, các khẩu đội cũng có thể khai hỏa một số đạn PAC-2 GEM-T đời cũ hơn, mỗi quả có mức giá 2-4 triệu USD tùy lô sản xuất.
Báo cáo ngân sách của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) thuộc Lầu Năm Góc cho thấy mỗi quả đạn THAAD có giá 12-15 triệu USD, tùy lô sản xuất.
Các quan chức nói rằng Iran đã dùng khoảng 20 tên lửa đạn đạo, nhấn mạnh nỗ lực đánh chặn khó khăn hơn bình thường do nhiều quả phóng ra đầu đạn con và mồi bẫy trước khi lao xuống mục tiêu.
Tuy phóng lượng lớn tên lửa phòng không, lực lượng Mỹ và Jordan vẫn không chặn được toàn bộ mối đe dọa. Một quan chức xác nhận Iran đã đánh trúng các tiêm kích và một số máy bay khác tại căn cứ Muwaffaq Salti.
Họ thừa nhận những đòn tấn công từ Iran đang ngày càng phức tạp, sử dụng nhiều loại tên lửa với quỹ đạo bay, khả năng cơ động và đầu đạn khác nhau nhằm áp đảo lưới phòng thủ Mỹ.
"Những chiến thuật mới mà chúng ta đang chứng kiến cho thấy Iran tiếp tục thích nghi, học hỏi, thử nghiệm để xem cách nào hiệu quả và cách nào không", Fabian Hinz, chuyên gia về tên lửa Iran tại tổ chức Nghiên cứu Vũ khí Xung đột (CAR), cho hay.
Bệ phóng của tổ hợp THAAD tại Trung Đông hồi tháng 1/2024. Ảnh: US Army
Phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, và giới chức Jordan từ chối bình luận.
"Các thông tin cho rằng đạn dược của Mỹ đã cạn là hoàn toàn sai sự thật. Quân đội Mỹ vẫn là lực lượng chiến đấu mạnh nhất và có năng lực nhất trên thế giới", người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết, song không đề cập về số lượng tên lửa Patriot và THAAD được Wall Street Journal đề cập.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng 9/9 tuyên bố đã tập kích hạ tầng quân sự Mỹ tại căn cứ Muwaffaq Salti, đánh trúng "nhà chứa và khu vực bảo dưỡng, chuẩn bị và tập kết tiêm kích F-35, F-15 và F-16, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương".
Cơ sở quân sự Mỹ tại thành phố Aqaba và căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan được cho là cũng bị tấn công.
Quân đội Jordan tuyên bố đã chặn thành công 18 trong 20 tên lửa đạn đạo nhằm vào lãnh thổ nước này, thêm rằng 2 tên lửa còn lại rơi xuống khu vực không có dân cư. Tuy nhiên, video được người dân ghi lại cho thấy ít nhất 4 tên lửa Iran đã vượt qua lưới phòng không và lao xuống sân bay Muwaffaq Salti.
Cách hệ thống THAAD đánh chặn tên lửa. Đồ họa: Telegraph
CBS News hôm 9/9 dẫn lời các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ít nhất 8 tiêm kích đa năng F-15E và một cường kích A-10 Mỹ đã trúng đòn trong cuộc tập kích căn cứ Muwaffaq Salti. Chiếc A-10 bị gãy rời cánh và có nguy cơ bị loại biên, trong khi các tiêm kích F-15E bị hư hại nhẹ và được cho là có thể nhanh chóng trở lại làm nhiệm vụ.
Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy các trực thăng đa dụng UH-60 Black Hawk được vận chuyển bằng xe tải trên đường, dường như là trong quá trình sơ tán khỏi Muwaffaq Salti. Ít nhất một chiếc trong số đó bị hư hại, nhưng không rõ thời điểm video được quay.
Ảnh vệ tinh chụp sân bay Muwaffaq Salti sau cuộc tấn công cũng cho thấy ít nhất 6 dấu vết nghi là cháy nổ và hư hại, trong đó một số vết nằm gần bãi đỗ có nhiều chiến đấu cơ F-15E Mỹ tập kết.
Tổng thống Donald Trump ngày 10/9 bác bỏ các thông tin trên, khẳng định "không có máy bay nào của Mỹ bị hư hại" trong trận tập kích nhằm vào Muwaffaq Salti.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/09/2026 09:21 AM (GMT+7)

