Mỹ: Thị trưởng chỉ đạo triệt phá cuộc tụ tập giữa dịch Covid-19, không ngờ có vợ tham gia

Một thị trưởng ở bang Illinois tuần trước đã cảnh báo người dân về việc tuân thủ yêu cầu ở nhà chống dịch và đã trực tiếp chỉ thị cho sở cảnh sát triệt phá một cuộc tụ tập trái phép, bắt giữ những người liên quan.

“Đây là thời điểm hết sức nghiêm trọng, tôi khẩn thiết yêu cầu mọi người ở nhà”, Brant Walker, thị trưởng thành phố Alton, bang Illinois, Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3.4.

Alton là một thành phố khá khiêm tốn của bang Illinois với khoảng 28.000 người sinh sống. Tính trên quy mô toàn bang, Illinois hiện có 13.549 ca nhiễm Covid-19 và 380 ca tử vong.

Chưa đầy 48 giờ sau tuyên bố của thị trưởng Walker, cảnh sát Alton triệt phá một cuộc tụ tập đông người ở một quán rượu tại khu trung tâm thành phố.

Điều bất ngờ là một trong số các vị khách có mặt tại quán rượu hôm đó là vợ của thị trưởng.

Hôm 6.4, ông Walker trả lời họp báo, nói cảnh sát thành phố đã bí mật điều tra, phát hiện những người bên trong quán rượu vẫn tự do say sưa đến tận 1 giờ sáng ngày 5.4.


Brant Walker, thị trưởng thành phố Alton, bang Illinois, Mỹ.

Brant Walker, thị trưởng thành phố Alton, bang Illinois, Mỹ.

Ông thừa nhận cảnh sát đã thông báo với mình rằng có vợ ông tại đó. “Tôi chỉ đạo cho cảnh sát trưởng coi bà ấy như bất cứ một công dân bình thường nào khác vi phạm lệnh ‘hãy ở nhà’, đảm bảo rằng bà ấy không được đối xử đặc biệt”, ông Walker nói.

Theo quy định đối phó đại dịch Covid-19, bang Illinois cấm người dân tụ tập đông người dù là ở nơi công cộng hay nơi ở riêng, vượt quá số người sống trong một căn nhà.

Sở cảnh sát Alton sau đó phát đi thông điệp nói những người dân địa phương đã phàn nàn về việc quán rượu này vẫn mở thâu đêm vào dịp cuối tuần.

“Nhìn bề ngoài, quán rượu khá im ắng, không thấy có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ở bên trong, một nhóm người đã vi phạm lệnh cấm tụ tập”, thông cáo của cảnh sát cho biết.

Những trường hợp vi phạm trên đối mặt với án phạt 2.500 USD và thậm chí có thể ngồi tù 1 năm.

Về phần mình, thị trưởng Walker nói ông cảm thấy xấu hổ trước hành động của vợ. “Vợ tôi là người trưởng thành có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi và trong vụ việc này bà ấy đã thể hiện sự thiếu tuân thủ luật pháp”, ông Walker nói.

“Bà ấy sẽ phải chịu hậu quả giống như những người khác”, ông Walker nhấn mạnh. “Tôi cảm thấy rất xấu hổ và gửi lời xin lỗi chính thức tới toàn thể người dân".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia châu Âu cho phép khỏa thân tắm nắng nhưng buộc phải đeo khẩu trang

Những người ưa khỏa thân tắm nắng CH Czech mới đây đã bị cảnh sát phê bình và cảnh báo sẽ xử phạt nếu không tuân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN