Mỹ: Thanh niên lần đầu nhảy dù ở độ cao 3.900 mét, dù không mở và kết cục thương tâm

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Đoạn video gây xúc động ghi lại những hình ảnh cuối cùng của một thanh niên ở California, Mỹ, trước khi thanh niên này đón nhận kết quả thảm khốc trong cuộc nhảy dù.

Luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân Tyler Turner, hôm 18.3 đã công bố video sau khi tòa án ra phán quyết buộc công ty cung cấp dịch vụ nhảy dù phải bồi thường khoản tiền 40 triệu USD vì sự cố chết người, theo Daily Mail.

Trong video, Tyler, khi đó 18 tuổi, có một cuộc trò chuyện ngắn với người quay video trước khi lên máy bay để tham gia nhảy dù. Tyler nói cậu “cảm thấy hơi sợ một chút”.

Những hình ảnh cuối cùng về Tyler Turner, người thiệt mạng trong tai nạn ở trung tâm nhảy dù hồi tháng 8.2016.

Những hình ảnh cuối cùng về Tyler Turner, người thiệt mạng trong tai nạn ở trung tâm nhảy dù hồi tháng 8.2016.

“Khi lên trên độ cao đó, cảm giác chắc sẽ rất sợ, adrenaline sẽ lan tỏa khắp cơ thể, tôi sẽ để mọi chuyện xảy ra”, Tyler nói thêm.

Video khép lại khi thanh niên 18 tuổi nói về mẹ mình và tin rằng mình sẽ vượt qua thử thách. “Mẹ tôi đứng ở kia”, Tyler nói. “Con rất yêu mẹ. Mẹ đã giúp con rất nhiều. Con sẽ làm được”.

Turner thiệt mạng trong vụ tai nạn chết người xảy ra vào tháng 6.2016 vì dù không mở. Huấn luyện viên nhảy dù, Yong Kwon, 25 tuổi, cũng thiệt mạng.

Chiếc máy bay đưa Tyler và huấn luyện viên lên độ cao 3.900 mét.

Chiếc máy bay đưa Tyler và huấn luyện viên lên độ cao 3.900 mét.

Sau sự việc, Cục Hàng không Liên bang Mỹ [FAA] mở cuộc điều tra, phát hiện Kwon không có chứng chỉ nhảy dù. FAA yêu cầu các huấn luyện viên nhảy dù cùng khách hàng phải được đào tạo và cấp chứng chỉ từ Hiệp hội Nhảy dù Mỹ.

Tên của Kwon không hề có trong hệ thống dữ liệu liên bang. Ngoài Tyler, 3 người bạn khác cũng tham gia nhảy dù và đáp xuống đất an toàn.

Cái chết của Tyler khiến người mẹ hết sức đau lòng. Thanh niên 18 tuổi khi đó đã tốt nghiệp trường cấp 3, chuẩn bị theo học Đại học California, chuyên ngành kỹ thuật y sinh.

Dause là chủ sở hữu trung tâm nhảy dù lớn nhất nước Mỹ.

Dause là chủ sở hữu trung tâm nhảy dù lớn nhất nước Mỹ.

Địa điểm xảy ra sự việc là trung tâm nhảy dù ở California, nơi cung cấp dịch vụ nhảy dù lớn nhất nước Mỹ. Bill Dause, chủ sở hữu trung tâm, nói Kwon đã có 700 lần tham gia nhảy dù.

Paul Van Der Walde, luật sư của gia đình Tyler, nói Dause lẽ ra phải biết huấn luyện viên được thuê không có chứng chỉ nhảy dù. Do đó, Dause cũng phải chịu trách nhiệm.

Ước tính 20 người đã thiệt mạng ở trung tâm nhảy dù tại California kể từ những năm 1980. Luật sư Van Der Walde hi vọng tòa án buộc Dause phải bán lại dịch vụ cho người khác có trách nhiệm và sẵn sàng đầu tư hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Đặc nhiệm Mỹ và Anh đâm vào nhau khi nhảy dù từ độ cao 5.400 mét ở nơi có khủng bố IS

Đặc nhiệm SAS của Anh và Delta Force của Mỹ đâm phải nhau sau khi nhảy dù ra khỏi máy bay từ độ cao 5.400 mét, và rơi xuống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN