Mỹ sắp cạn đạn pháo 155mm hỗ trợ cho Ukraine?

Mỹ đang ngày càng cạn kiệt vũ khí và đạn dược hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, khi một quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận "số đạn đạn pháo dự trữ đang rơi xuống mức thấp đáng lo ngại".

Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine hơn 806.000 quả đạn pháo cỡ 155mm.

Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine hơn 806.000 quả đạn pháo cỡ 155mm.

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Mỹ đã liên tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev. Nhưng vấn đề là số lượng đạn dược gửi đi vượt xa với mức sản xuất hiện tại để có thể bù đắp, báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ) ngày 29/8 cho biết.

WSJ dẫn nguồn tin từ quan chức quốc phòng giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang rất quan ngại về việc "kho đạn pháo 155mm đã rơi xuống mức thấp đáng kể".

Trong nhiều tháng qua, có những thông tin rằng Mỹ gặp khó trong việc duy trì mức độ cung cấp vũ khí dẫn đường chính xác cho Ukraine, bao gồm tên lửa Javelin hay đạn rocket dẫn đường bằng GPS cho pháo phản lực HIMARS.

Nhưng đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc quan ngại về kho dự trữ đạn pháo 155mm, vốn là loại đạn được sử dụng đại trà trong xung đột.

WSJ tiết lộ, Mỹ đã cung cấp hơn 806.000 đạn pháo 155mm cho Ukraine kể từ khi các lựu pháo M777 của Mỹ xuất hiện trên chiến trường vùng Donbass hồi tháng 4 năm nay.

"Kho dự trữ đạn pháo 155mm đã giảm xuống mức thấp đáng quan ngại, mức mà chúng tôi không thoải mái trong chiến đấu", quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói trên tờ WSJ.

Đạn pháo 155mm là được quân đội Mỹ sử dụng trong nhiều hệ thống pháo khác nhau, đặc biệt là lựu pháo M777. Trong cuộc đụng độ với dân quân thân Iran ở Syria tuần qua, quân đội Mỹ cũng đã sử dụng loại đạn pháo này, theo WSJ.

Để giảm bớt sức ép, Mỹ đang tìm kiếm vũ khí của nước ngoài để cung cấp cho Ukraine, cũng như đẩy mạnh dây chuyền sản xuất đạn dược ở trong nước.

Lầu Năm Góc đã đề xuất với Quốc hội khoản ngân sách 500 triệu USD để nâng cấp dây chuyền sản xuất đạn dược.

Vì sao Lầu Năm Góc lại có thể rơi vào tình trạng cạn kiệt đạn dược như hiện nay? WSJ chỉ ra sự thiếu phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và các nhà thầu quân sự.

Suốt nhiều tháng, Mỹ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine lớn hơn so với những gì các nhà thầu sản xuất trên thực tế. Đó là lý do Mỹ đã phải thay đổi chiến lược trong gói hỗ trợ mới nhất trị giá 3 tỉ USD, theo WSJ.

Khoản tiền trên không được quy đổi ngay lập tức thành vũ khí và đạn dược, mà chuyển thành các hợp đồng ký kết với các nhà thầu quốc phòng. 

Các nhà thầu sẽ có trách nhiệm sản xuất vũ khí để cung cấp cho Ukraine. Vũ khí và đạn dược sẽ đến tay Ukraine chậm hơn vì các nhà thầu cần thời gian để sản xuất.

Mỹ đã hỗ trợ Ukraine tổng cộng 14 tỷ USD, bao gồm trang thiết bị vũ khí và các khoản hỗ trợ khác.

Kho dự trữ đạn pháo 155mm của Mỹ rơi xuống mức thấp diễn ra trong bối cảnh Washington đang muốn đồng thời đối phó Nga ở châu Âu, vừa dè chừng Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.

Lầu Năm Góc đã phát triển các chiến lược theo kịch bản xung đột nổ ra trên đảo Đài Loan, theo WSJ.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều xảy ra với Mỹ nếu cung cấp 100 hệ thống HIMARS cho Ukraine?

Các hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất đang gây tiếng vang lớn trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng điểm yếu của hệ thống này là chỉ sử dụng đạn rocket dẫn đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - WSJ ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN