Mỹ ra điều kiện công nhận chính phủ Taliban thành lập ở Afghanistan

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.8 nói Washington không loại trừ khả năng công nhận chính phủ do Taliban thành lập ở Afghanistan và còn tùy thuộc vào hành động tiếp theo của tổ chức này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price.

Trả lời họp báo ngày 16.8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói “chưa có chuyển giao quyền lực chính thức” từ chính phủ Afghanistan sang Taliban, sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời đất nước, theo CNN.

Ông Price cũng từ chối trả lời câu hỏi liệu Mỹ còn công nhận Tổng thống Ghani hay không. Ông Price nói Mỹ đang làm việc với cộng đồng quốc tế để công nhận ai là lãnh đạo mới của Afghanistan.

Ông Price nói Mỹ sẽ công nhận chính phủ mới do Taliban thành lập ở Afghanistan, nếu chính phủ đó "tôn trọng các quyền, không chứa chấp những kẻ khủng bố và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái”.

“Ngược lại, chúng tôi sẽ không công nhận một chính phủ không tôn trọng các quyền lợi chính đáng theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (do Đại Hội đồng Liên Hợp quốc thông qua năm 1948)”, ông Price nói thêm.

Ông Price nhắc đến việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã kêu gọi một chính phủ mới ở Afghanistan phải có sự đoàn kết, mang tính đại diện, bao gồm cả sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hối thúc Taliban thành lập chính phủ mới bao gồm cả phụ nữ trong nội các.

Ông Price không cho biết về việc làm thế nào Taliban có thể thuyết phục chính phủ Mỹ, rằng tổ chức này sẽ thực sự cải tổ mạnh mẽ.

Nói về chính phủ Afghanistan bị Taliban lật đổ, ông Price nói chính phủ đó “không tồn tại được 20 năm nếu không có sự ủng hộ rộng rãi và hào phóng của Mỹ”.

Hôm 16.8, phát ngôn viên Taliban, Suhail Shaheen, nói trên CNN rằng, Taliban sẽ cho phép phụ nữ và trẻ em gái được đi học. Nhưng Taliban có truyền thống đàn áp các quyền của phụ nữ nên không rõ tổ chức này thay đổi ra sao.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden lên tiếng về tình hình Afghanistan, nêu lý do kiên quyết rút quân

Phát biểu lần đầu tiên sau khi chính phủ Afghanistan do Mỹ hậu thuẫn sụp đổ trước Taliban, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Fox News, CNN ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN