Mỹ: Phe ông Trump tung 234 trang cáo buộc gian lận bầu cử

Ngày 10.11 giờ Mỹ, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany bất ngờ xuất hiện trên kênh Fox News, trên tay bà là bản lời khai 234 trang của những nhân chứng cáo buộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay “có gian lận”.

Bà Kayleigh McEnany xuất hiện cùng tập tài liệu cáo buộc “có gian lận” bầu cử tổng thống Mỹ (ảnh: Daily Mail)

Bà Kayleigh McEnany xuất hiện cùng tập tài liệu cáo buộc “có gian lận” bầu cử tổng thống Mỹ (ảnh: Daily Mail)

Trong bài phát biểu, bà McEnany khẳng định tập tài liệu là “bằng chứng” cho thấy cáo buộc “có gian lận” trong bầu cử tổng thống Mỹ của ông Trump là đúng.

Bà McEnany cũng tiết lộ rằng, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã nhận được hơn 11.000 tin báo về các vụ gian lận bầu cử từ các nhân chứng.

“500 lời khai từ các nhân chứng đã được tổng hợp. Quá trình xác minh lời khai đang diễn ra”, bà McEnany nói.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cũng xuất hiện trên Fox News và tuyên bố phía ông Trump sẽ thách thức kết quả bầu cử đến cùng.

Fox News cùng nhiều hãng tin lớn khác đã tuyên bố ông Biden là người thắng cử tổng thống Mỹ, dựa vào số phiếu đại cử tri áp đảo từ các bang.

Cô McEnany cho biết 234 trang tài liệu cô đang nắm trong tay thu thập từ hạt Wayne, bang “chiến địa” Michigan.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo giới truyền thông đừng đưa tin quá sớm khi chưa rõ kết quả cuối cùng”, bà McEnany nói.

“Đây là 234 trang lời khai từ những người có thật. Những tài liệu cáo buộc gian lận này có chữ ký xác nhận của các công chứng viên. Ở hạt Wayne, trong một lô phiếu bầu, chúng tôi thấy 60% số phiếu có chữ ký giống hệt nhau, 35 phiếu không ghi đầy đủ thông tin cử tri mà vẫn được kiểm, 50 phiếu được máy kiểm phiếu quét qua quét lại nhiều lần. Một phụ nữ nói với chúng tôi rằng, con trai bà đã chết nhưng vẫn đi bỏ phiếu”, bà McEnany phát biểu và vung tập tài liệu khá mạnh.

“Tổng thống Trump muốn công lý cho hàng chục triệu cử tri trên khắp đất nước này”, bà McEnany nói.

Hôm 9.10, Rudy Giuliani – luật sư riêng của ông Trump – đã khẳng định có bằng chứng cho thấy bầu Mỹ năm nay “có gian lận” và sẽ công bố.

Ông Trump đã nhiều lần khẳng định ông có thể đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc của mình (ảnh: Daily Mail)

Ông Trump đã nhiều lần khẳng định ông có thể đưa ra bằng chứng cho các cáo buộc của mình (ảnh: Daily Mail)

Bà McDaniel cũng cáo buộc một số giám sát viên từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump bị đuổi khỏi phòng khi họ theo dõi việc kiểm phiếu.

“Chúng tôi bị đuổi đi. Ai biết họ làm gì với các lá phiếu trong thời gian đó. Nếu không có gì mờ ám sao họ lại đuổi các nhân viên của chúng tôi ra ngoài”, bà McDaniel nói.

Bà McDaniel cũng khuyến khích truyền thông vào cuộc phanh phui vụ việc.

Bà McDaniel kêu gọi những cử tri ủng hộ ông Trump hãy kiên nhẫn. Việc làm sáng tỏ “gian lận” sẽ tốn nhiều thời gian.

Tập tài liệu 234 trang là “bằng chứng” đáng kể nhất mà phía ông Trump đưa ra từ khi cáo buộc “có gian lận bầu cử” đến nay. 

Khác với mọi lần, bài phát biểu cáo buộc “gian lận bầu cử” của bà McDaniel không bị cắt sóng.

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng, ông Trump có 100% quyền kiện kết quả bầu cử và có thể lật ngược tình thế nếu tung ra những chứng cứ xác đáng.

Bầu cử Mỹ 2020
Theo bạn, ai sẽ chiến thắng trong bầu cử Mỹ 2020?

Nguồn: [Link nguồn]

Rà soát gian lận bầu cử trên cả nước Mỹ: Quan chức nói sao về kết quả?

Trong khi ông Trump đưa ra hàng loạt cáo buộc rằng “có gian lận” trong bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, giới quan chức bầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN