Mỹ muốn triển khai tên lửa hạt nhân đến châu Á đối phó TQ: Ông Duterte tuyên bố sốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhắc tới Trung Quốc trong tuyên bố đầy bất ngờ của ông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng về việc Mỹ muốn triển khai tên lửa hạt nhân đến châu Á đối phó Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng về việc Mỹ muốn triển khai tên lửa hạt nhân đến châu Á đối phó Trung Quốc

RT hôm 7/8 đưa tin, ông Duterte tuyên bố Philippines sẽ không bao giờ cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân tới quốc gia Đông Nam Á này, nhấn mạnh Washington không đáng tin ngay cả trong những thỏa thuận vũ khí nhỏ.

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trên đất Philippines vì tôi không cho phép. Tôi không chấp nhận bất cứ sự hiện diện nào của binh sĩ nước ngoài trên đất nước mình. Philippines không muốn gây chiến với Trung Quốc", Tổng thống Philippines phát biểu hôm 6/8.

Ông Duterte còn nói thêm rằng Philippines không tìm kiếm bất kỳ liên minh quân sự nào, lý giải việc Manila buộc phải "thân" với Bắc Kinh và Moscow là do Washington từ chối bán lô vũ khí 26.000 khẩu súng trường cho Manila năm 2016 với cái cớ vi phạm nhân quyền.

"Người Mỹ phải chịu trách nhiệm vì chính các bạn đẩy tôi về phía Trung Quốc và Nga", ông Duterte cho hay.

Việc tham gia liên minh quân sự trong bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay theo Tổng thống Philippines là việc làm vô nghĩa bởi một khi chiến tranh nổ ra giữa các cường quốc hạt nhân, tất cả quốc gia trên thế giới đều chịu chung số phận.

"Nếu chiến tranh xảy ra, Trung Quốc sẽ phóng toàn bộ tên lửa hạt nhân vào đối phương. Mỹ, Nga, Anh, Ý và Pháp cũng vậy. Đó là dấu chấm hết của tất cả chúng ta", ông Duterte nói.

Tuyên bố của Tổng thống Philippines được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với Nga hồi tuần trước.

Washington tuyên bố, giờ đây họ có thể tự do triển khai các tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500 đến 5.500 km tới bất cứ đâu trên thế giới, bao gồm cả châu Á, để đối phó với Trung Quốc.

Bắc Kinh cảnh báo Washington rằng sẽ thực hiện mọi biện pháp đối phó nếu Nhà Trắng kiên quyết thực hiện kế hoạch này.

Ông Duterte thách Mỹ tuyên chiến với Trung Quốc trên biển Đông

Trong lúc chỉ trích Mỹ và những người chỉ trích chính sách của ông trong vấn đề tranh chấp biển Đông với Trung Quốc,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN